| Hotline: 0983.970.780

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên đang sở hữu 30 vũ khí hạt nhân

Thứ Bảy 15/04/2017 , 11:05 (GMT+7)

Triều Tiên đã sở hữu ước tính tới 30 vũ khí hạt nhân tính tới năm ngoái và ước tính số vũ khí này sẽ lên 60 vào năm 2020, một chuyên hạt nhân hàng đầu của Mỹ cảnh báo.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh (Ảnh: AFP)

Ông David Albright, Chủ tịch Viện khoa học và an ninh quốc tế (ISIS), một tổ chức nghiên cứu tại thủ đô Washington (Mỹ) và là người đã theo dõi sát các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran, đã đưa ra các ước tính trên dựa vào những bước phát triển mới nhất trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo ông Albright, Triều Tiên được tin là có 33 kg plutonium và từ 175-645 kg uranium cấp độ vũ khí. Điều này tương đương với từ 13-30 vũ khí hạt nhân dưa trên ước tính rằng 70% nguyên liệu phân hạch được dùng để chế tạo bom.

Số lượng trên cũng đủ để chế tạo 12 vũ khí hạt nhân sử dụng một “lõi hỗn hợp” gồm plutonium và uranium cấp độ vũ khí.

Chuyến gia Albright đã xem xét những diễn biến trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên, như giảm sự sụt giảm về plutonium so 2 vụ thử hạt nhân vào năm 2016, và việc bổ sung khoảng từ 5,5-8kg plutonium từ quá trình tái chế trong năm ngoái.

“Việc tiếp tục thử nghiệm dưới lòng đất sẽ giúp Triều Tiên có cơ hội cải thiện đáng kể kho vũ khí của nước này xét về khía cạnh sử dụng ít nguyên liệu phân hạch hơn (đặc biệt là plutonium) mỗi vũ khí, gia tăng thu nhỏ đầu đạn, và năng lượng được giải phóng lớn hơn.

Ông Albright cho hay, Triều Tiên đặt mục tiêu phát triển bom nhiệt hạch, vốn sử dụng ít nguyên liệu phân hạch hơn, gia tăng sự thu nhỏ đầu đạn nhưng tạo ra năng lượng được giải phóng lớn hơn.

“Dường như Triều Tiên có khả năng phát triển vũ khí nhiệt hạch. Nước này nhiều khả năng đang phát triển vũ khí nhiệt hạng một giai đoạn thay vì vũ khí nhiệt hạch 2 giai đoạn, hay còn gọi là bom H”, ông Albright nói.

Tới năm 2020, ước tính Triều Tiên sở hữu đủ nguyên liệu phân hạch cho khoảng từ 25-50 vũ khí hạt nhân, nhưng trong trường hợp xấu nhất, Triều Tiên có thể có đủ nguyên liệu cho tới 60 vũ khí hạt nhân nếu lò phản ứng nước nhẹ đang thử nghiệm đi vào hoạt động, theo chuyên gia Mỹ.

Ông Albright nói thêm rằng các ước tính cao hơn vẫn có khả năng, như Viện khoa học và an ninh quốc tế vào năm 2015 ước tính Triều Tiên có thể sở hữu 100 vũ khí, nếu Bình Nhưỡng mở rộng đáng kể chương trình ly tâm khí và thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất plutonium phân tách.

Những ước tính trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, do những lo ngại của cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên được cho là đang sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt hạt nhân thứ 6 bất kỳ lúc nào.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm