Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, ngày 28/2/2023 Hợp tác xã thương mại tổng hợp Điện nước Lộc Thủy tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngay trước thềm Đại hội, các cổ đông phản ứng gay gắt vì họ cho rằng đây đại hội đại biểu “trá hình”.
Cụ thể, các cổ đông của HTX này cho rằng họ không được thông báo kế hoạch đại hội, không được mời tham dự đại hội mà chỉ là những người dự đại hội nhân danh cổ đông thực chất là một nhóm người do Ban Giám đốc hợp tác lập, hợp thức hóa bằng chữ ký các trưởng thôn.
Sau phản ứng của cổ đông, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc cũng chỉ đạo ban lãnh đạo HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy tiến hành tổ chức lại đại hội theo hướng đảm bảo quy trình, minh bạch và đúng pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy đã tổ chức các cuộc họp bình bầu tư cách đại biểu tham dự đại hội từ cấp cơ sở lên (cấp thôn).
Mặc dù các cuộc họp này thiếu nhiều thành phần cổ đông lớn tuổi (những người đóng góp hình thành nên HTX) không được thông báo, không nắm được thông tin, hoặc không thể tham dự do sức khỏe, nhưng cơ bản được các cổ đông ghi nhận đảm bảo tính minh bạch, hợp lệ trong khâu tổ chức.
Tiếp đó, Ban Quản trị HTX đã gửi giấy mời đến các đại biểu, cổ đông. Tuy nhiên trước thềm đại hội diễn ra chính thức, giấy mời (triệu tập) các cổ đông bị thu hồi, hoãn đại hội không rõ lý do.
Mới đây, ngày 23/5 HTX đã cử nhân viên gửi giấy mời tận tay cho các đại biểu, cổ đông dự đại hội vào ngày 31/5 tới.
Theo tìm hiểu của phóng viên, HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy được hình thành từ Đội quản lý điện xã Lộc Thủy cách nay hơn 20 năm; cổ đông đóng góp có hơn 1.000 xã viên trong toàn xã Lộc Thủy, dù vậy cổ đông chưa bao giờ tham dự một kỳ đại hội để bầu nhân sự điều hành hợp tác xã, mà HTX được hình thành nên từ các cuộc đại hội thiếu minh bạch khiến cả ngàn cổ đông bức xúc trong nhiều năm qua.
Không chỉ vậy, qua gần 20 năm hoạt động chưa bao giờ HTX công khai tài chính cho toàn bộ cổ đông – xã viên của HTX; nguồn vốn đóng góp của xã viên (cổng đông) sau gần 20 năm được quản lý như thế nào, tăng hay giảm, lợi nhuận ra sao...
Trong khi đó HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy liên tục bị khách hàng tố cáo việc HTX ghi tăng tiền điện một cách bất thường, tăng tiền điện cả trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19; nhiều trường hợp ghi tăng gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ, khiếu nại hoặc phản ứng thì được xem xét lại và điều chỉnh giảm tiền điện; có khách hàng khiếu nại thì Giám đốc HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy điều chỉnh giá và gửi công văn xin lỗi…
Đáng chú ý, rất nhiều cổ đông, xã viên và khách hàng của HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy bằng đơn từ hoặc kiến nghị trực tiếp việc chuyển đổi mô hình quản lý điện trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên theo hướng chuyển nhượng tòa bộ hệ thống điện, tài sản liên quan về điện cho Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế, bởi đơn vị này có đủ tài lực, vật lực, công nghệ để quản lý tốt hơn mô hình hợp tác xã hiện tại - vốn công nghệ lạc hậu, chất lượng phục vụ thường gây bức xúc cho khách hàng.
Tuy nhiên những nguyện vọng này nhiều năm qua chưa được các cấp các ngành tại Thừa Thiên - Huế triển khai.
“Do vậy kỳ đại hội lần này, chúng tôi hy vọng những khúc mắc trong gần 20 năm qua, nguyện vọng chuyển giao việc quản lý điện cho ngành điện lực tỉnh sẽ được các cấp các ngành quan tâm giải quyết, xử lý”, ông T.Q. xã viên, cổ đông HTX Thương mại tổng hợp điện nước Lộc Thủy nói.