| Hotline: 0983.970.780

Cô giúp việc 24 tuổi bị bạo hành đến chết

Thứ Năm 25/02/2021 , 08:19 (GMT+7)

Bị hành hạ, Piang Ngaih Don sụt gần 40% trọng lượng cơ thể, chỉ còn nặng 24kg vào thời điểm qua đời.

Tình trạng ngược đãi người giúp việc được cho là khá phổ biến tại Singapore. Ảnh: EPA.

Tình trạng ngược đãi người giúp việc được cho là khá phổ biến tại Singapore. Ảnh: EPA.

Một phụ nữ Singapore thừa nhận đã bỏ đói, hành hung và cuối cùng giết chết người giúp việc nhà đến từ Myanmar của mình trong vụ việc mà các công tố viên gọi là một trong những trường hợp lạm dụng người giúp việc tồi tệ nhất ở quốc đảo này.

Singapore là nơi sinh sống của khoảng 250.000 lao động giúp việc gia đình, chủ yếu đến từ các nước châu Á nghèo hơn, và những câu chuyện về ngược đãi là khá phổ biến.

Và câu chuyện xảy ra đối với Piang Ngaih Don đặc biệt khủng khiếp, với việc cô bị giẫm đạp, bóp cổ, dùng chổi đánh, và đốt bằng sắt nung.

Gaiyathiri Murugayan, 40 tuổi, hôm 23/2 đã nhận tội với 28 tội danh, trong đó có tội vô ý giết người. Người phụ nữ này có thể sẽ bị tù chung thân.

“Việc một con người đối xử với người khác theo cách thức xấu xa và hoàn toàn vô nhân đạo này là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận chính đáng của tòa án, và luật pháp phải được thực thi với toàn bộ quyền lực”, các công tố viên cho biết.

Người giúp việc được Gaiyathiri và chồng, một cảnh sát, thuê vào năm 2015 để giúp chăm sóc con gái bốn tuổi và con trai một tuổi của họ.

Nhưng Gaiyathiri tấn công nạn nhân gần như hàng ngày, thường xuyên vài lần trong ngày. Thậm chí, bà mẹ 61 tuổi của Gaiyathiri đôi khi cũng tham gia, theo tài liệu của tòa án mà AFP thu được.

Người giúp việc nhà đã chết vào tháng 7/2016 sau khi Gaiyathiri liên tục hành hung cô trong vài giờ.

Piang Ngaih Don, người đã làm việc cho gia đình hơn một năm vào thời điểm qua đời, được cung cấp rất ít thức ăn và buộc phải mở cửa khi tắm rửa, nghỉ ngơi.

Chỉ được phép ngủ 5 tiếng mỗi đêm, cô đã giảm khoảng 38% trọng lượng cơ thể trong thời gian làm việc và chỉ nặng 24 kg (52 pound) vào thời điểm qua đời.

Phía công tố đã tìm cách giảm nhẹ với kết án vô ý giết người thay vì tội nặng nề hơn là giết người - có thể bị trừng phạt bằng án tử hình ở Singapore - sau khi tính đến việc Gaiyathiri mắc các chứng bệnh bao gồm trầm cảm.

Theo cảnh sát, chồng Gaiyathiri cũng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến vụ án.

(Theo Al Jazeera)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm