| Hotline: 0983.970.780

Còn hơn 700.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên cả nước

Thứ Năm 11/07/2019 , 10:54 (GMT+7)

Trong 3 năm (2016 - 2018), số vốn bố trí cho địa bàn dân tộc thiểu số chiếm 92% tổng số vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với số tiền hơn 19,8 nghìn tỷ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) và Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

 

Trong thời gian qua, hệ thống chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội nói chung được ban hành đồng bộ, kịp thời, thể chế hóa được quan điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với sự công bằng và tiến bộ xã hội. Nhờ đó, mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, các vấn đề xã hội vẫn được giải quyết một cách cơ bản, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi.

Đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 5,23%, giảm 1,47% so với cuối năm 2017. Giai đoạn 2015 – 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm 1,55%/năm (vượt mục tiêu đề ra giảm 4%/năm). Đến cuối năm 2018 còn 720.731 hộ nghèo DTTS, chiếm tỷ lệ 23,75% tổng số hộ đồng bào DTTS và chiếm tỷ trọng 55,27% tổng số hộ nghèo của cả nước.

Theo báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, đề án về lao động, người có công và xã hội ở vùng đồng bào DTTS, miền núi của Bộ LĐ-TB&XH, tổng nguồn lực ngân sách trung ương của chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016  2020 là 41.449 tỷ đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 29.698 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp là 11.751 tỷ đồng). Kinh phí bố trí cho các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số chiếm trên 90% tổng số vốn của Chương trình.

Trong 3 năm (2016 - 2018), Ngân sách trung ương đã phân bổ để thực hiện Chương trình là 21.597,557 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,1% Kế hoạch 5 năm; trong đó số vốn bố trí cho các địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số là 19.878,883 tỷ đồng, chiếm 92% tổng số vốn đã giao của cả Chương trình.

Ông Đào Ngọc Dung (phải), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phát biểu tại hội nghị
 
Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4%/năm, đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phề
 
Đã có 8 huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn; 44 xã trong tổng số 292 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nhận lên phường); trên 60 xã và hơn 1.000 thôn bản đặc biệt khó khăn đủ điều khiên xét ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.
 
Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết trong thời gian tới Ban soạn thảo Đề án sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ phía Bộ LĐ-TB&XH để hoàn thiện Dự thảo Đề án Phát triền kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm