| Hotline: 0983.970.780

Công an Trung Quốc điều tra 100 cô dâu Việt mất tích

Thứ Năm 11/12/2014 , 10:19 (GMT+7)

Một công chức ở Hàm Đan giấu tên cho biết có thể là có một đường dây có tổ chức đã giúp cho toàn bộ các cô dâu này bỏ trốn hàng loạt.

Nhật báo Trung Quốc ngày 11/12 đưa tin công an thị trấn Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ mất tích của hơn 100 phụ nữ Việt lấy chồng người địa phương và đang sinh sống tại các ngôi làng ở đây nhưng đồng loạt biến mất vào cuối tháng 11.

Yuan Xinqiang, 22 tuổi, người huyện Khúc Chu, cưới một phụ nữ Việt Nam vào tháng 9 sau khi được một phụ nữ tên là Wu Meiyu, cũng là một người Việt sống chồng Hoa sống ở một làng khác trong huyện đã hơn 20 năm nay, giới thiệu cho.

Từ đầu năm nay, Wu đã tuyên bố sẽ giới thiệu những phụ nữ trẻ người Việt cho những trai độc thân trong vùng. Nếu họ thích nhau thì người đàn ông phải trả cho Wu một khoản tiền được tính dựa trên tuổi của người đàn ông và người đàn bà và chỉ cần trả tiền xong là có thể cưới nhau.

Yuan đã trả 105.000 Nhân dân tệ (tương đương 17.000 USD) để có một cô vợ. Yuan cho biết: “Nếu cả hai đều trẻ thì giá sẽ đắt. Nếu cô dâu già hơn thì giá rẻ hơn”.

“Vì Wu ở trong làng đã lâu và đã có một con trai 6 tuổi nên tôi không ngờ bà ta lại có thể lừa tiền tôi,” Yuan kể về người đàn bà lấy chồng Trung Quốc này là một người nhẹ nhàng, ít nói và đã chiếm được sự tin tưởng của anh.

Tuy nhiên, Wu đã biến mất cùng với toàn bộ những cô dâu mà bà ta giới thiệu. Một chàng trai khác trong làng có họ Ding trước cũng đã bỏ ra 115.000 tệ (18.630 USD) để cưới một phụ nữ Việt cho biết trong gia đình bà này hiện chỉ còn lại một người em chồng nói rằng Wu đã ra nước ngoài để sắp đặt thủ tục định cư cho các cô dâu Việt để họ có thể sống hẳn ở Trung Quốc.

Một vị công chức ở Hàm Đan giấu tên cho biết có thể là có một đường dây có tổ chức đã giúp cho toàn bộ các cô dâu này bỏ trốn hàng loạt.

“Với công nghệ liên lạc tiên tiến như ngày nay, việc toàn bộ các cô dâu bỏ đi cùng một lúc cũng là điều dễ dàng”.

Vị này nói rằng việc mua các cô dâu về làm vợ đã trở thành truyền thống tại các địa phương như là các huyện Quán Đào và huyện Ngụy.

Ông cho biết chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt của Trung Quốc đã tạo ra thừa đàn ông vì theo truyền thống người dân vẫn thích có con trai, đó là nguyên nhân gây ra sự bất cập về giới tính và khi sự bất cập này gia tăng thì giá một cô dâu Trung Quốc đã vượt quá khả năng chi trả của những người nông dân địa phương.

Một người dân họ Xu ở huyện Quảng Bình cho biết theo tập tục cưới hỏi một người đàn ông phải bỏ ra 110.000 tệ (17.800 USD) tiền mặt và một chiếc xe hơi trị giá ít nhất 40.000 tệ (6.480 USD) làm đồ dẫn cưới.

Chú rể cũng cần phải có nhà, nên chi phí để cưới một cô dâu Trung Quốc có thể lên đến 400.000 tệ (64.800 USD).

“Vì hầu hết những trai chưa vợ không có đủ tiền lấy vợ trong nước nên họ lấy người Việt”.

Công an Hàm Đan cho biết hiện nay các dịch vụ làm mối quốc tế và môi giới cưới hỏi qua biên giới bị coi phạm pháp và vụ việc này có thể liên quan đến hoạt động buôn bán người.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ dưa ngọt giữa những ngày nắng nóng

QUẢNG BÌNH Vụ dưa hấu năm nay nông dân huyện Bố Trạch được mùa, được giá. Mỗi ha dưa cho lãi đến 50 triệu đồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm