| Hotline: 0983.970.780

Cứ 10 người Mỹ thì hơn 6 người đổ tội cho Trump gây bạo loạn

Thứ Sáu 08/01/2021 , 15:29 (GMT+7)

Đa số người Mỹ cho rằng Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump phải chịu trách nhiệm về những người ủng hộ ông chiếm giữ và đập phá gây bạo loạn tại Điện Capitol.

Các cuộc thăm dò ý kiến vừa được công bố, ngay sau khi kết thúc vụ bạo loạn ở Điện Capitol -trụ sở Quốc hội Mỹ, do hãng Politico/Morning tiến hành cho biết, cứ mỗi 10 người dân Mỹ được hỏi ý kiến thì có tới hơn 6 người cho rằng, ông Trump là nguyên nhân gây ra “vết nhơ” trong lịch sử Hoa Kỳ vào ngày 6/1.

Những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol đập phá và gây rối hôm 6/1/2021. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol đập phá và gây rối hôm 6/1/2021. Ảnh: Reuters

"Cuộc thăm dò được tiến hành từ tối thứ Tư đến sáng thứ Năm (theo giờ Mỹ), cho thấy 63% số người Mỹ được hỏi tin rằng Tổng thống Trump ít nhất phải chịu trách nhiệm 'phần nào' về những vụ việc dẫn đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol. Khoảng non một nửa số người được hỏi, tức 49% thì nói rằng ông Trump đã hành xử ‘rất có trách nhiệm’", báo cáo thăm dò của Politico cho biết.

Ngoài ra những kẻ gây ra bạo loạn và chiếm đóng Điện Capitol được 70% số người được khảo sát nói là những người ủng hộ Trump và có đến 59% nói rằng những người này cũng nên bị coi là những kẻ khủng bố trong nước.

Cuộc chiếm giữ và gây rối gần sáu giờ đồng hồ của những người ủng hộ ông Trump đã khiến các nhà lập pháp buộc phải tìm chỗ trú ẩn do cả hai viện của tòa nhà Quốc hội đều bị khóa trong vòng vây và dẫn đến cái chết của 4 người.

Những kẻ quá khích và gây ra bạo loạn đã tìm cách ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Đại cử tri đoàn sau khi ông Trump khuyến khích họ tuần hành ở bên ngoài Điện Capitol vào sáng thứ Tư gần Nhà Trắng.

Kể từ khi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 3/11 năm 2020 được công bố, ông Trump đã liên tục từ chối thừa nhận thất bại, và khẳng định ông đã thắng cử nhưng “nó đã bị đánh cắp” do gian lận bầu cử.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã gọi đám đông tấn công Điện Capitol hôm 6/1 là những kẻ khủng bố, đồng thời mô tả vụ bạo loạn là "một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử" nước Mỹ.

"Bốn năm qua, chúng ta có một vị tổng thống mà mọi thứ ông ta đã làm đều thể hiện sự coi khinh nền dân chủ, Hiến pháp và luật lệ của chúng ta", ông Biden chỉ trích.

Trước đó, một số thành viên của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence và nội các viện dẫn một điều khoản trong Tu chính án 25 để phế truất và luận tội ông Trump.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm