| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến ngôn từ sau ‘lệnh cấm nhập khẩu dứa’ của Bắc Kinh

Thứ Ba 02/03/2021 , 14:36 (GMT+7)

Cuộc chiến ngôn từ giữa đại lục và eo biển tiếp tục leo thang, sau khi Bắc Kinh bác cáo buộc của Đài Loan rằng lệnh cấm nhập khẩu dứa là mang tính chính trị.

Hình ảnh bà Thái Anh Văn ăn dứa ngay tại trang trại để ủng hộ nông dân. Ảnh: TWN

Hình ảnh bà Thái Anh Văn ăn dứa ngay tại trang trại để ủng hộ nông dân. Ảnh: TWN

Theo đó, ngày 2/3 giới chức Bắc Kinh lên tiếng khẳng định rằng, lệnh cấm nhập khẩu dứa mới áp đặt đối với eo biển Đài Loan bắt đầu từ ngày 1/3 hoàn toàn là vấn đề an toàn sinh học.

Hải quan Trung Quốc đã công bố lệnh cấm vào cuối tuần trước, với lý do sản phẩm dứa quả tươi nhập về từ Đài Loan có chứa “các sinh vật có hại” mà cụ thể là bệnh hại rệp sáp, đe dọa nền nông nghiệp của đại lục.

Trong khi đó Đài Loan- hòn đảo được Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, nói rằng “sản phẩm dứa của họ không hề có vấn đề gì”, và rằng Bắc Kinh đang sử dụng loại quả này như một âm mưu để cưỡng chế hòn đảo này.

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc cho biết, quyết định cấm nhập khẩu dứa là “hoàn toàn hợp lý và cần thiết” và ngành hải quan có trách nhiệm ngăn chặn các mầm bệnh từ thực vật mang vào nước này.

“Chính quyền của đảng Dân Tiến Đài Loan (DPP) đã cố tình xuyên tạc và diễn giải một cách ác ý các vấn đề kỹ thuật, coi đây là cơ hội để tấn công và làm mất uy tín của đại lục”, cơ quan này tuyên bố, đề cập đến đảng đương quyền dưới sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn.

DPP không có thiện chí cũng như năng lực giải quyết các vấn đề thực tế và họ chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm của mình bằng cách "vu khống đất liền", tuyên bố của Bắc Kinh nói thêm.

Chiến dịch giải cứu dứa của Đài Loan được đánh giá rất hiệu quả chí sau một thời gian ngắn. Ảnh: CNA

Chiến dịch giải cứu dứa của Đài Loan được đánh giá rất hiệu quả chí sau một thời gian ngắn. Ảnh: CNA

Trong khi đó, Đài Loan – địa chỉ nổi tiếng toàn cầu về xuất khẩu chất bán dẫn, ngoài ra hòn đảo cận nhiệt đới này còn có ngành công nghiệp sản xuất trái cây phát triển mạnh từ thời còn là thuộc địa của Nhật Bản, và năm ngoái hơn 90% sản lượng dứa xuất khẩu của họ đã xuất sang Trung Quốc đại lục.

Ngay sau khi lệnh cấm nhập khẩu dứa được Bắc Kinh áp đặt và có hiệu lực, nhiều các chính trị gia Đài Loan đã kêu gọi và có hành động cụ thể nhằm giải cứu nông sản cho nông dân, cả trên các mạng xã hội và ngoài đời thực.

Chính quyền của bà Thái Anh Văn đã yêu cầu các công ty, doanh nghiệp trên hòn đảo thu mua số lượng lớn và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế, giúp nông dân.

Hôm Chủ nhật, bà Thái đã đích thân đến thăm một trang trại dứa lớn ở Cao Hùng, phía nam hòn đảo, nơi được mệnh danh là vựa trái cây của Đài Loan để úy lạo nông dân.

Trong nhiều tháng qua, Bắc Kinh đã gia tăng áp lực để buộc Đài Loan chấp nhận thuộc chủ quyền của Trung Quốc, bao gồm cả việc thường xuyên điều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom xuất hiện ở gần lãnh thổ Đài Loan hoặc vào vùng nhận dạng phòng không của eo biển.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm