| Hotline: 0983.970.780

Cuộc chiến quyền lực ở tập đoàn Lotte: Con đẩy cha khỏi ghế chủ tịch

Thứ Năm 06/08/2015 , 08:05 (GMT+7)

Cuộc đấu đá làm rúng động giới kinh doanh ở Hàn Quốc đã dẫn đến hệ quả là 'ông trùm' chaebol 92 tuổi bị cậu con trai thứ hai 60 tuổi hạ nốc-ao.

Ở tuổi 92, Shin Kyuk Ho là một trong những người cao tuổi nhất vẫn ngồi ghế lãnh đạo các chaebol – tập đoàn lớn ở Hàn Quốc.

Có tin nói giấc mơ sống tới 123 tuổi, tức còn lâu hơn 1 năm so với người cao tuổi nhất thế giới Jeanne Calment, đã truyền cảm hứng để ông xây dựng một tòa nhà cao 123 tầng ở Seoul. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất nước, khi hoạt động xây dựng hoàn tất vào năm tới.

Nhưng thế giới của Shin gần như sụp đổ vào tuần trước, sau màn đấu đá căng thẳng với một người con trai, dẫn tới việc ông bị đẩy khỏi ghế Chủ tịch tập đoàn khách sạn và bán lẻ Lotte Group. Tờ Straits Times của Singapore đã có bài tổng hợp chi tiết về cuộc đấu đá làm rúng động giới kinh doanh ở Hàn Quốc này.

Trong ngày thứ Ba, Shin trông mệt mỏi, đã được hộ tống ra khỏi sân bay Gimpo ở Seoul, trên một chiếc xe lăn. Gương mặt Shin đầy sự u ám, khi cánh báo chí vây quanh, xin ông phát biểu.

Trong khi các cuộc chiến giành quyền kế nhiệm chẳng phải là điều gì quá bất thường ở Hàn Quốc, việc đứa con trai hất cẳng cha lại là điều hiếm hoi trong xã hội chịu sự ảnh hưởng lớn từ Khổng giáo, nơi sự tôn trọng bề trên được đề cao.

Ông Shin, người thành lập Lotte trong vai trò một công ty sản xuất bánh kẹo tại Nhật Bản thời hậu chiến vào năm 1948, có 4 người con với 3 người phụ nữ.

Hai con trai của ông là Dong Joo, 61 tuổi và Dong Bin, 60 tuổi, sinh ra từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông với một người phụ nữ Nhật Bản, sau khi vợ đầu qua đời. Ông còn có 2 con gái là Young Ja, 73 tuổi, từ cuộc hôn nhân đầu và Yoo Mi, 32 tuổi, từ cuộc hôn nhân thứ 3 với cựu diễn viên Seo Mi Kyung.

Trong đoạn video gửi tới báo chí vào ngày Chủ nhật, ông Shin đã xin lỗi vì “tình hình đáng thương hại” của tập đoàn Lotte, đồng thời lên án hành động “không được phép và không thể bào chữa” của đứa con trai thứ hai.

Ông cũng thề sẽ lấy lại những gì phải thuộc về mình, cho biết thêm rằng bản thân không chỉ định Dong Bin là người kế nhiệm. Ông cũng nói rằng mình không thể tha thứ cho những gì con trai đã làm.

Trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên kể từ khi hạ bệ cha, Dong Bin đã lên tiếng xin lỗi. Trở lại Hàn Quốc từ Nhật Bản, ông này nói rằng sẽ nỗ lực bình thường hóa tình hình và cho biết rằng đã có một cuộc gặp gỡ với cha.

Vụ tranh quyền chỉ là bê bối mới nhất đã xảy tới với Lotte Group. Trước đó, tập đoàn bị phát hiện đã để xảy ra lỗi xây dựng và gây mất an ninh khi xây tổ hợp công trình Lotte World Mall; phải đối mặt với cáo buộc đã có sai phạm quanh hoạt động quản lý một kênh truyền hình bán hàng tại nhà; xử lý vụ rò rỉ một lượng lớn dữ liệu thẻ tín dụng, khiến người tiêu dùng mất lòng tin.

Lotte Korea được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1967, gần 2 thập kỷ sau khi bắt đầu bán đồ ăn vặt và kẹo cao su ở Nhật Bản. Sau đó ông Shin đã gây dựng công ty thành một đế chế trị giá 90 ngàn tỷ won (hơn 100 tỷ USD), trải dài trên nhiều lĩnh vực kinh doanh như thực phẩm, bán lẻ, khách sạn, tài chính, xây dựng và hóa dầu. Tập đoàn đã có sự hiện diện từ châu Á tới Trung Đông và châu Âu.

Trong mấy năm gần đây, do có nhiều lo ngại về sức khỏe của Shin, đã có những phỏng đoán về việc con ông có thể thay cha nắm quyền. Cả hai người con trai đều nắm cùng một lượng cổ phiếu bằng nhau, trong các công ty khác nhau thuộc tập đoàn.

Dong Joo, người phụ trách các hoạt động kinh doanh bánh kẹo của Lotte ở Nhật Bản, ban đầu được xem là người kế nhiệm cha, do lớn tuổi hơn. Nhưng sau đó Dong Bin lại chứng minh mình là người xứng đáng hơn, do đứng sau hoạt động mở rộng kinh doanh thành công của Lotte Korea ở nước ngoài.

Khi xuất hiện tin tức Dong Joo bị buộc phải từ chức trong vai trò Phó Chủ tịch công ty Lotte Holdings có trụ sở ở Nhật Bản trong tháng 1 năm nay và bị em trai thay thế, đã có phỏng đoán rằng Dong Bin rồi sẽ lãnh đạo cả tập đoàn.

Theo báo chí địa phương, ông Shin đã không hài lòng khi hay tin Dong Joo không báo cáo về hoạt động đầu tư mới và còn bắt đầu thu gom cổ phiếu để tăng cường quyền lực trong Lotte Group. Để lấy lại sự ủng hộ của cha, Dong Joo đã bay tới Seoul và có vài tháng ở bên ông Shin, mong được tha lỗi. Cuối cùng Dong Joo đã thành công trong việc khiến cha đổi ý.

Trong ngày 27/7, ông Shin được Dong Joo và chị gái Young Ja tháp tùng tới Tokyo. Ở đây, ông yêu cầu 6 thành viên trong ban điều hành Lotte Group, gồm Dong Bin, phải từ chức.

Nhưng ngay trong ngày hôm sau, quyết định của ông đã bị Dong Bin đảo ngược. Ông này đã yêu cầu hội đồng quản trị họp khẩn cấp và khiến họ đồng tình sa thải cha đẻ khỏi ghế Chủ tịch lãnh đạo tập đoàn. Ông Shin giờ chỉ còn nắm vị trí Chủ tịch danh dự trong tập đoàn.

Lotte Group, nằm dưới quyền lãnh đạo của tân Chủ tịch Dong Bin, đã chất vấn rằng liệu ông Shin có đủ sự minh mẫn khi yêu cầu ban điều hành tập đoàn phải từ chức.

Ngay sau đó, Dong Joo xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn, nói rằng em trai đã chỉnh sửa thông tin để hạ thấp mình. Theo lời Dong Joo, Dong Bin đã không báo cáo các khoản thua lỗ nặng nề ở Trung Quốc cho ông Shin biết.

Về phần mình, khi xuất hiện trước báo giới trong ngày 4/8, Dong Bin cam kết sẽ giải quyết xong cuộc xung đột nội bộ và khiến hoạt động của tập đoàn Lotte bình thường trở lại.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng một cuộc "nội chiến" chắc chắn sẽ làm hỏng thêm hình ảnh vốn đã không đẹp của tập đoàn.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm