| Hotline: 0983.970.780

Cuộc gặp gỡ 'xưa nay hiếm' tại Chi cục thuế Hạ Long

Thứ Bảy 21/03/2020 , 15:18 (GMT+7)

Trong quá trình làm việc khó tránh khỏi sai sót nhưng cách ứng xử của Chi cục thuế Hạ Long sau "sự cố" khiến người dân đồng tình.

Ngày 5/3, Báo NNVN có đăng bài: "Cán bộ thuế Hạ Long thiếu tận tâm, dân mất tiền ấm ức", phản ánh về sự việc của anh Vũ Văn K. ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Anh K. có một cửa hàng bán quần áo tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, đăng ký hộ kinh doanh từ tháng 12/2018 và đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước đến hết quý 1/2019.

Tháng 2/2019, cửa hàng của anh K. không may bị mất trộm gây thiệt hại đến kinh tế (hiện hồ sơ vẫn thụ lý bên công an phường Hồng Hà). Do không có khả năng chi trả tiền thuê mặt bằng nên anh K. cũng dừng kinh doanh luôn. Từ đó đến nay chủ nhà tại địa điểm anh K. thuê kinh doanh đã cho 2 hộ khác thuê để buôn bán.

Mới đây, để làm thủ tục quyết toán thuế năm 2019, anh K. đến trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long hỏi thủ tục hướng dẫn thay đổi lại số chứng minh thư sang thẻ căn cước trên mã số thuế anh đã được cấp thì được thông báo mình còn nợ thuế. Anh K. đến Đội thuế số 4 (trước đó anh K. kê khai thuế - PV) để hỏi thì cán bộ ở đây cho biết anh còn nợ thuế 1,3 triệu đồng.

Trong quá trình làm việc, cán bộ thuế xưng hô chưa phù hợp, đồng thời anh K. bức xúc cho rằng cán bộ thuế thiếu tận tâm vì hộ kinh doanh đã bỏ kinh doanh 1 năm mà không ai thông báo khiến anh chịu mất "tiền oan".

Ngay sau khi có phản ánh của báo, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chi cục thuế Hạ Long kiểm tra, làm rõ nội dung báo phản ánh và xử lý cán bộ liên quan trong công tác quản lý thuế và giao tiếp ứng xử đối với người nộp thuế.

Chi cục thuế TP Hạ Long đã yêu cầu Đội trưởng đội thuế số 4 và cán bộ trực tiếp quản lý hộ kinh doanh Vũ Văn K. viết tường trình và báo cáo rõ về công tác quản lý thuế và thái độ ứng xử với anh K.

Sáng 20/3, lãnh đạo Chi cục thuế Hạ Long đã mời anh Vũ Văn K. đến trụ sở để thông tin về công tác quản lý thuế đối với anh cũng như việc giao tiếp ứng xử với người nộp thuế.

Cán bộ thuế Hạ Long (ba người ngồi bên phải) gặp gỡ người nộp thuế sau khi có phản ánh. Ảnh - Cường Vũ

Cán bộ thuế Hạ Long (ba người ngồi bên phải) gặp gỡ người nộp thuế sau khi có phản ánh. Ảnh - Cường Vũ

Tại buổi gặp, lãnh đạo Chi cục thuế Hạ Long thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý thuế còn chưa sâu sát đối với hộ kinh doanh đã bỏ địa chỉ kinh doanh và thiếu đôn đốc nợ thuế để tồn đọng thuế.

Đối với nội dung phản ánh về thái độ ứng xử của cán bộ thuế, vị cán bộ đội thuế số 4 nhận khuyết điểm khi giải thích chưa căn kẽ, làm anh Vũ Văn K ấm ức vì lý do không kinh doanh mà vẫn phải nộp thuế.

"Về thái độ ứng xử, giải thích cho hộ kinh doanh Vũ Văn K, chúng tôi nhận thấy có lúc còn dùng từ ngữ chưa phù hợp và đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sửa chữa", ông Bẩy, cán bộ đội thuế số 4 trình bày.

Về phía hộ kinh doanh, anh Vũ Văn K. cho rằng mình cũng có một phần lỗi khi bỏ kinh doanh mà không khai báo với cơ quan thuế. "Sự việc cũng xong rồi, không có gì phải nặng nề quá. Tôi cũng rất bất ngờ vì hôm nay được mời đến đây, vui vì những ý kiến của mình đã được lãnh đạo chi cục thuế tiếp thu, lắng nghe trọn vẹn", anh K chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ "xưa nay hiếm" diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở. Lãnh đạo Chi cục thuế Hạ Long gửi lời cảm ơn anh K. vì đã phản ánh, giúp cho chi cục thuế thấy được còn bất cập trong quá trình cán bộ giải quyết thủ tục thuế với công dân, từ đó có biện pháp khắc phục những tồn tại, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ lịch sự đúng quy chế văn hóa công sở.

Lãnh đạo Chi cục thuế Hạ Long cho biết, qua sự việc trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chấn chỉnh toàn ngành thuế về công tác quản lý thuế và thái độ ứng xử đối với người nộp thuế. Nghiêm túc xử lý những cán bộ có thái độ tương tự như nội dung bài báo đã nêu.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm