| Hotline: 0983.970.780

Cựu Chủ tịch xã làm đơn xin trả lại 10ha đất rừng

Thứ Sáu 25/09/2020 , 14:53 (GMT+7)

Nguyên nhân cựu Chủ tịch xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định) làm đơn xin trả lại 10ha đất rừng vì cho rằng việc cấp đất rừng nói trên là không phù hợp.

Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định), xác nhận UBND xã này đã nhận được đơn đề nghị trả lại hơn 10ha đất rừng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất rừng nói trên của ông Đoàn Văn Môn, cựu Chủ tịch UBND xã Canh Hòa.

Theo đơn trình bày ông Môn gửi đến UBND xã Canh Hòa, vào năm 2010, theo Quyết định số 672/QĐ-TTg năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án thành lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư; sau khi được Dự án 672 tiến hành đo đạc, UBND huyện Vân Canh đã cấp cho ông Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng với diện tích hơn 10ha tại xã Canh Hòa (huyện Vân Canh) với mục đích sử dụng là trồng rừng sản xuất, hạn sử dụng đến tháng 12/2060.

Bản đồ địa chính của UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định), xác định diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bản đồ địa chính của UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định), xác định diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tuy nhiên, ông Môn cho rằng việc cấp đất không phù hợp với diện tích cũng như vị trí đất ông đã kê khai. Một lý do khác khiến ông trả lại đất là vì ông không sử dụng diện tích đất rừng nói trên. Do đó, ông Môn đã làm đơn gửi đến UBND xã Canh Hòa xin trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông ở vị trí nói trên, đồng thời giao lại 10ha đất rừng để UBND xã Canh Hòa quản lý.

Ông Đỗ Ngọc Lâm, Cán bộ Địa chính UBND xã Canh Hòa, cho biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đoàn Văn Môn vẫn đang còn ở Văn phòng Đăng ký đất đai, vì ông Môn chưa đến nhận.

“Hiện nay, một số vị trí diện tích đất rừng được cấp cho ông Môn đã bị người khác lấn chiếm. Tới đây, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo xã làm tờ trình để đề nghị hủy sổ theo đúng quy định pháp luật đối với trường hợp của ông Môn”, ông Đỗ Ngọc Lâm cho hay.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất