| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống sản phụ ngừng tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy đa tạng

Thứ Ba 06/08/2019 , 16:37 (GMT+7)

Sản phụ 40 tuổi tim ngừng đập, rối loạn đông máu, suy hô hấp cấp, suy đa tạng nghi do tắc mạch ối, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đã được cứu sống.

Sáng 6/8, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội thảo và họp báo “Cấp cứu thành công sản phụ hôn mê sau ngừng tuần hoàn, sốc mất máu/ rối loạn đông máu nặng-dic/ARDS - suy đa phủ tạng đã phẫu thuật lấy thai, cắt tử cung cầm máu, nghi do tắc mạch ối”. 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Sở Y tế và Bệnh viên Đa khoa tỉnh Yên Bái tới thăm hỏi bệnh nhân.

Bác sĩ Cao Ngọc Thắng, GĐ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nơi tiếp nhận sản phụ đầu tiên cho biết: Sản phụ Nguyễn Thị Hương 40 tuổi, thường trú tại thôn Yên Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đã hai lần sinh, đây là lần sinh thứ 3 cách lần sinh thứ hai 17 năm tới khám và nhập viện ngày 22/7. Đến 5h30’ ngày 25/7 thì có dấu hiệu vỡ ối đã được đưa lên bàn đẻ.

Lúc đó bệnh nhân vẫn tỉnh táo và nói chuyện với mọi người, nhưng ít phút sau đột nhiên gọi không trả lời, mặt tái nhợt, không tự thở, huyết áp không đo được. Kíp trực chẩn đoán: Ngừng tuần hoàn/ thai 39 tuần chuyển dạ, nghi tắc mạch ối.

Ngay lúc đó các bác sĩ thực hiện ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, tiêm Adrenalin. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, tim hoạt động trở lại, huyết áp tụt kẹp, thai nhi đã mất tim thai, khả năng tử vong cả mẹ lẫn con rất cao, cần mổ để giải phóng thai cứu mẹ. Trước tình hình nguy cấp đó kíp trực quyết định mổ lấy thai, thực hiện cấp cứu bóp bóng oxy, ép tim…

Bênh nhân Nguyễn Thị Hương trong phòng điều trị tích cực.

Sau mổ, thai phụ diễn biến xấu, nên đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ, một kíp bác sĩ được cử lên Văn Yên hỗ trợ do một PGĐ bệnh viện đa khoa dẫn đầu.

Trước tình trạng sức khỏe của sản phụ rất yếu, các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần và truyền máu đưa ngay về Bệnh bệnh đa khoa tỉnh. 



Bà Trần Lan Anh - GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: Đây là trường hợp bệnh nhân nguy kịch đã ngừng tim, suy đa tạng… lần đầu tiên được cấp cứu, hồi sức thành công ở Bệnh viện Đa khoa Yên Bái với sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai là thành công lớn của ngành Y tế Yên Bái.

Theo chẩn đoán, thai phụ lúc này đã có biểu hiện suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng nên GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã báo cho Bệnh viện Bạch Mai đề nghị hỗ trợ chuyên môn cấp cứu, cung ứng máu và các chế phẩm của máu…

Với sự chạy chữa tận tình của tập thể thầy thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và sự giúp đỡ của Bệnh viện Bạch Mai thai phụ được truyền 89 đơn vị máu và các chế phẩm của máu nên bệnh nhân Nguyễn Thị Hương đã qua cơn nguy kịch, đến sáng 6/8 bệnh nhân đã tỉnh và trao đổi được với mọi người. Hiện đang được điều trị tích cực. 

Tham gia hội thảo, ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá cao sự giúp đỡ của các bác sĩ và Bệnh viện Bạch Mai, mong ngành Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự giúp đỡ về chuyên môn cũng như các phương tiện máy móc của Bệnh viện Bạch Mai…

Trả lời các câu hỏi của các nhà báo về số tiền viện phí 225 triệu thì người bệnh được thanh toán như thế nào? Ông Nguyễn Văn Tuyến, GĐ Sở Y tế tỉnh Yên Bái, cho biết: Số tiền 70 triệu ngoài chi trả của Bảo hiểm xã hội thì gia đình chi trả. Tuy nhiên, ngành Y tế đang vận động các tổ chức và các nhà hảo tâm hỗ trợ, vì gia đình bệnh nhân thuộc diện nghèo.

Ông Cao Ngọc Thắng cho biết: Trung tâm Y tế Văn Yên đã quyên góp được 20 triệu.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm