| Hotline: 0983.970.780

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào

Thứ Năm 02/07/2015 , 11:14 (GMT+7)

Ngày 2/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy năm 2015, năm đầu tiên tổ chức thi bằng hình thức bài thi đánh giá năng lực.

Theo bảng điểm do Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố, điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào cao nhất thuộc về ngành Y Đa khoa (Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội) là 117 điểm, tiếp đến là ngành Dược học 116,5 điểm. Điểm ngưỡng xét tuyển cao thứ 3 là ngành Hóa dược (Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội) 111 điểm.

Một loạt các ngành có điểm ngưỡng xét tuyển cao trên 100 điểm là: Công nghệ sinh học 106; Hóa học 102; Công nghệ thông tin 109; các ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính cùng có điểm ngưỡng xét tuyển là 106,5; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, 102,5; Sư phạm Toán 105; Luật học 100,5; Luật kinh doanh 103.

Các nhóm ngành của trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đều có điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào trên 100 điểm. Cụ thể, Kinh tế 104; Kinh tế phát triển 101; Kinh tế quốc tế 112; Quản trị kinh doanh 106; Tài chính-Ngân hàng và Kế toán 107,5.

Các nhóm ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội có điểm ngưỡng xét tuyển trung bình từ 80-99 điểm.

Hai ngành có điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào thấp nhất, dưới 80 điểm là Hệ thống thông tin quản lý 77,5 điểm và Triết học 78 điểm.

Riêng trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) xét điểm môn thi Ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 70 điểm. Trong đó, điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào môn Ngoại ngữ cao nhất là 8.375 điểm thuộc về ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Nhật (D1); điểm ngưỡng thấp nhất là 7.000 điểm đối với các ngành Ngôn ngữ Nga (D2), Sư phạm Tiếng Nga (D2), Sư phạm Tiếng Pháp (D3), Sư phạm Tiếng Trung Quốc (D4), Ngôn ngữ Đức (D5), Ngôn ngữ Nhật (D6) và Sư phạm Tiếng Nhật (D6).

Sau khi có kết quả công nhận tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, các thí sinh có mức điểm bài thi đánh giá năng lực bằng hoặc cao hơn điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào vừa được công bố sẽ chính thức trúng tuyển. Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 trở về trước sẽ được công nhận là đã trúng tuyển.

Để biết chi tiết điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội và chỉ tiêu năm 2015 đối với từng ngành học, thí sinh có thể truy cập vào website của Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: http://www.vnu.edu.vn hoặc website của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vietnam+

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm