| Hotline: 0983.970.780

Dân Bình Định ’giam’ xe đoàn công tác để phản đối dự án điện mặt trời

Thứ Bảy 30/06/2018 , 13:59 (GMT+7)

Trưa 30/6, ông Đặng Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định), cho biết nhiều người dân vẫn đang tụ tập tại khu vực đầm Trà Ổ...

 Người dân tập trung giữ xe của đoàn công tác nhằm phản đối triển khai dự án điện mặt trời tại thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định)

Cho rằng Dự án Nhà máy điện mặt trời tại đầm Trà Ổ nằm trên địa bàn thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định) sau khi triển khai sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, mưu sinh của người dân địa phương, nên trong những ngày qua nhiều người dân tụ tập, giữ 3 xe ô tô của các đơn vị chức năng, yêu cầu gặp lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại.

Trưa 30/6, ông Đặng Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định), cho biết nhiều người dân vẫn đang tụ tập tại khu vực đầm Trà Ổ thuộc thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ, Bình Định), để phản ứng về chủ trương triển khai dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời tại địa phương.

“Tỉnh chỉ mới cho chủ trương chứ chưa triển khai dự án, do đó  xã chưa tiến hành họp dân. UBND huyện chuẩn bị triển khai cho Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Châu, nhưng do chưa kịp tổ chức họp thì xảy ra sự việc người dân tụ tập phản đối. Người dân có quyền kiến nghị, khiếu nại trên giấy tờ, nhưng chưa gì hết mà người dân đã tập trung đông người bày tỏ thái độ phản đối đã làm phức tạp an ninh trật tự tại địa phương”, ông Nhàn cho hay.

Còn người dân địa phương thì cho rằng, các cấp ngành chức năng đã không tôn trọng người dân, trước khi tiến hành triển khai khảo sát để thực hiện dự án đã không khảo sát lấy ý kiến người dân địa phương, trong khi người dân thì “mù tịt” thông tin về dự án này.

Cũng theo người dân địa phương, suốt mấy ngày nay người dân vẫn bám trụ, “giam” xe của đoàn khảo sát, nhằm mục đích yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh Bình Định trong 1 cuộc đối thoại trực tiếp. Người dân mong muốn, chỉ cần chủ tịch tỉnh ra đối thoại, phân tích rõ về lợi ích của dự án này thì người dân sẽ “rút quân”.

“Từ xưa đến nay, người dân sống chuyên vào nghề đánh bắt thủy sản trên đầm Trà Ổ, đây là kế mưu sinh của hơn 500 hộ dân địa phương. Nếu lấy đất đầm Trà Ổ để làm dự án điện mặt trời thì người dân sẽ lam cảnh khốn khó. Người dân thôn Châu Trúc và nhiều thôn lân cận đầm Trà Ổ đều muốn không có dự án này được triển khai ở đây”, một người dân  địa phương bộc bạch.

 Người dân tập trung giữ xe của đoàn công tác nhằm phản đối triển khai dự án điện mặt trời 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), khẳng định với PV NNVN là chưa triển khai dự án điện nào cả. “Hôm ấy, những cán bộ của UBND huyện và một số ngành liên quan đi kiểm tra xem điểm phóng, đấu nối tuyến điện có phù hợp không. Cán bộ trong đoàn công tác khi đang khảo sát tuyến điện thì người dân bất ngờ ào ra ngăn cản. Dù cán bộ đoàn công tác đã cố giải thích, nhưng người dân vẫn giữ lại xe ô tô. Ngoài chuyện này thì người dân không manh động gì nên anh em ra về, còn người dân nằm ở đó để giữ xe”, ông Dũng cho hay.

Cũng theo ông Dũng, UBND huyện Phù Mỹ sẽ mời người dân đến trụ sở thôn hoặc trụ sở xã để đối thoại trực tiếp. Nếu người dân có nhu cầu đối thoại với chủ tịch tỉnh, thì chủ tịch tỉnh hẹn sáng chủ nhật (ngày 1/7) sẽ trực tiếp ra đối thoại. Việc đối thoại sẽ được tổ chức tại tại trụ sở, hội trường để có nơi ghi chép biên bản, chứ không thể theo yêu cầu của người dân là tổ chức ngay tại đầm Trà Ổ...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm