| Hotline: 0983.970.780

Đan Mạch buộc phụ nữ phải tham gia nghĩa vụ quân sự

Thứ Năm 14/03/2024 , 14:10 (GMT+7)

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 13/3 công bố kế hoạch áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ nhằm đạt được 'sự bình đẳng giới toàn diện'.

Binh sĩ Đan Mạch diễu hành tại thành phố Aalborg. Ảnh: AFP.

Binh sĩ Đan Mạch diễu hành tại thành phố Aalborg. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi không tái vũ trang ở Đan Mạch vì muốn chiến tranh, hủy diệt hay đau khổ. Chúng tôi đang tái vũ trang để tránh chiến tranh trong một thế giới mà trật tự quốc tế đang bị thách thức", Thủ tướng Frederiksen phát biểu trước báo giới hôm 13/3.

Quân đội Đan Mạch hiện có khoảng 13.700 binh sĩ, bao gồm 9.000 quân nhân chuyên nghiệp và 4.700 lính nghĩa vụ đang được huấn luyện. Chính phủ của bà Frederiksen đặt mục tiêu tăng số lượng lính nghĩa vụ lên 5.000 và buộc cả nam và nữ phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Luật pháp hiện hành của Đan Mạch yêu cầu mọi công dân nam trên 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 4 tháng. Tuy nhiên, do có đủ số tình nguyện viên, không phải nam thanh niên nào cũng được gọi nhập ngũ. Thay vào đó, nhà chức trách tổ chức rút thăm. số lượng nữ giới tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự hiện chiếm khoảng 25% trong số 4.700 lính nghĩa vụ của Đan Mạch.

Đan Mạch là quốc gia thứ ba ở châu Âu cho phép phụ nữ tòng quân. Trước đó, Thụy Điển bắt đầu gọi nhập ngũ cả nam và nữ từ năm 2017. Hồi năm 2015, Na Uy trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nữ giới.

Đan Mạnh có kế hoạch ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới vào năm 2025 và đưa vào thực hiện từ năm 2026. Các tân binh sẽ trải qua 5 tháng huấn luyện và phục vụ trong quân ngũ trong 6 tháng.

"Bối cảnh an ninh của khu vực đã trở nên ngày càng trầm trọng hơn và chúng tôi phải tính đến điều đó khi đánh giá tình hình quốc phòng trong tương lai. Việc tuyển quân không phân biệt giới tính là điều cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen trả lời báo giới về kế hoạch buộc nữ giới tòng quân. 

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh rằng Nga hiện không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Đan Mạch. "Nhưng chúng tôi sẽ không sẽ không tự đẩy mình vào thế phải đối đầu với Nga", ông Rasmussen nói.

Bà Frederiksen cũng kêu gọi các nước châu Âu "tăng cường" hệ thống quốc phòng nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga. "Tự do đi kèm với một cái giá. Chúng ta phải có trách nhiệm tự bảo vệ chính mình", bà Frederiksen trả lời tờ Financial Times hồi tháng 2/2024. 

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định rằng Moscow không quan tâm đến việc tấn công các quốc gia thành viên NATO hay leo thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine thành một cuộc xung đột trên khắp châu Âu.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm