| Hotline: 0983.970.780

Đang vụ cá Nam nhưng tàu cá nằm bờ la liệt vì thiếu dầu

Thứ Ba 30/08/2022 , 17:05 (GMT+7)

Đang cao điểm vụ cá Nam, song nhiều tàu cá tại Bình Thuận đành phải nằm bờ vì không mua được dầu.

Nhiều tàu cá Bình Thuận nằm bờ vì không mua được dầu để vươn khơi. Ảnh: KS.

Nhiều tàu cá Bình Thuận nằm bờ vì không mua được dầu để vươn khơi. Ảnh: KS.

Tại cảng cá Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong là một trong những nơi nhiều tàu cá đánh bắt thủy sản vùng lồng và bờ rất khó khăn trong việc mua dầu đi biển.

Theo bà con ngư dân, vào sáng 28/8, hầu hết các cửa hàng xăng dầu ở thị trấn Phan Rí Cửa đều báo hết dầu nên ngừng bán. Nhiều ngư dân đã chạy khắp nơi để tìm mua dầu nhưng đành bất lực phải cho tàu tạm gác vươn khơi.

Không chỉ ở cảng Phan Rí Cửa mà tại các cảng cá như Phan Thiết, Phú Hải… nhiều tàu cũng không thể vươn khơi, do các cây xăng, dầu tại đây cũng đồng loạt thông báo hết dầu.

Chị Trần Thị Huyền, ở xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết), cho biết, sáng 29/8, vợ chồng chị dậy từ sáng sớm đi khắp các cây xăng dầu trên địa bàn TP. Phan Thiết mong mua được 150 lít dầu, để tàu nằm bờ đã nhiều ngày vươn khơi trở lại. Thế nhưng, vợ chồng chị đến cây xăng dầu nào cũng bị từ chối vì hết dầu.

Ngư dân buồn bã vì không mua được dầu để tàu vươn khơi. Ảnh: TH.

Ngư dân buồn bã vì không mua được dầu để tàu vươn khơi. Ảnh: TH.

Tương tự, ngư dân Đặng Tố, ở phường Hưng Long, TP Phan Thiết cho biết, mấy ngày nay ông cũng đi khắp các cây xăng dầu ở Phan Thiết tìm mua 4.000 lít đầu, để tàu có công suất 90CV của gia đình vươn khơi nhưng cũng không ai bán. Còn có nơi bán dầu nhưng họ hét giá quá cao, từ 27-30 ngàn đồng/lít nên chẳng ai mua nổi.

Trong khi đó, ngư dân Nguyễn Văn Phan, phường Đức Long (TP Phan Thiết) cho biết, tàu của gia đình ông vươn khơi cần 500 lít dầu. Nhưng do mua không đủ lượng dầu nên ông liên hệ tại một cây xăng ở huyện Hàm Thuận Nam mua thêm 240 lít. Ông đành chấp nhận mua với giá dầu cao ngất ngưởng 28 ngàn đồng/lít, cộng với phí vận chuyển về cảng Phan Thiết nữa là 700 ngàn đồng.

Như vậy tính ra ông phải mua với giá dầu khoảng 30 ngàn đồng/lít. Nhưng để tàu vươn khơi đánh bắt thủy sản, giữ bạn tàu nên đành “bấm bụng” phải mua.

Liên lạc với ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận, cho biết, tình trạng tàu thuyền trên địa bàn nằm bờ đã diễn ra 2-3 ngày nay. Nguyên nhân đúng là ngư dân không mua được dầu để tàu vươn khơi. Trong khi đó, ngư trường đang có cá nên ngư dân rất sốt ruột.

Nhiều chủ tàu tìm các cửa hàng mua dầu nhưng chẳng ai bán. Ảnh: KS.

Nhiều chủ tàu tìm các cửa hàng mua dầu nhưng chẳng ai bán. Ảnh: KS.

Còn ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương Bình Thuận, cho biết, Sở và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra không phát hiện cơ sở kinh doanh xăng dầu nào có hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua tình hình hoạt động xăng dầu trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều hết mặt hàng dầu DO 0,05s để cung cấp cho các tàu cá và cho sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Công thương Bình Thuận, hiện toàn tỉnh có 298 cửa hàng xăng dầu, 15 tàu dầu và 2 kho xăng dầu. Trong ngày 29/8, lực lượng Quảnlý thị trường Bình Thuận phối hợp các đơn vị chức năng đã thực hiện giám sát đối với 266 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, phát hiện 1 cửa hàng đã tạm ngưng hoạt động do hết xăng dầu và đã tạm ngưng từ ngày 28/8 đến nay để sửa chữa. Bên cạnh đó, 17 cửa hàng ngưng bán dầu DO 0,05%S (xăng vẫn bán bình thường) vì hết hàng do không nhập được hàng từ thương nhân cung cấp.

Trước thực trạng trên Sở Công Thương Bình Thuận đã có văn bản đề nghị Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu để bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho địa bàn tỉnh Bình Thuận. Cũng như không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, cung cấp đủ hàng và có giải pháp hỗ trợ cung cấp dầu cho các cửa hàng xăng dầu để ổn định tình hình địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm