| Hotline: 0983.970.780

Đảo Bé khốn đốn vì hệ thống lọc nước biển hư hỏng

Thứ Năm 17/05/2018 , 09:10 (GMT+7)

Thời gian qua, sự cố hư hỏng hệ thống lọc nước tại nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt ở đảo Bé, xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã khiến cho người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Nếu kéo dài, các hộ dân trên đảo phải chấp nhận mua nước ngọt dùng với giá cao.

11-50-36_1
Hơn 1 tháng qua, hệ thống lọc của nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt ở đảo Bé hư hỏng

Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, không có nước ngầm nên hàng năm 112 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu ở đảo Bé thường xuyên đối mặt với nỗi lo thiếu nước ngọt. Trước tình trạng này, vào năm 2012 Công ty DOSANVINA đã tài trợ với số vốn đầu tư hơn 1 triệu USD để xây dựng nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt.

Nhà máy hoàn thành cuối năm 2013 gồm 2 tổ máy có công suất lọc 200 mét khối/ngày đêm đã giải quyết về cơ bản nhu cầu về nước sinh hoạt cho người dân trên đảo. Đây là niềm vui lớn với đảo Bé, giúp hạn chế phần nào nạn khan hiếm nước sinh hoạt trên đảo. Thế nhưng, gần 1 tháng qua, vì sự cố hư hỏng hệ thống bộ lọc nên 1 trong 2 tổ máy không thể hoạt động, khiến cuộc sống người dân xã đảo gặp trở ngại.

Bà Nguyễn Thị Phúc, trú khu dân cư số 3, xã An Bình cho biết: “Vì nhà máy nước hư hỏng nên người dân chúng tôi phải sử dụng can nhựa lên tận nhà máy để lấy nước về dùng. Trong khi đó, mùa khô hạn đã tới nên việc thiếu nước sinh hoạt như thế này chăc chắn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà con”.

Còn ông Đặng Yên, 73 tuổi, trú xã An Bình chia sẻ thêm, trước đây khi chưa có nhà máy nước thì hầu như hộ dân nào trên đảo cũng phải xây bể chứa nước dự trữ. Tuy nhiên, từ khi nhà máy lọc nước biển đi vận hành thì chỉ có ít hộ dân dùng bể chứa dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt. “Nếu tình trạng này kéo dài, người dân phải mua nước ngọt từ đảo lớn chở qua với giá 200 ngàn đồng/mét khối”, ông Yên nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch UBND xã An Bình cho biết, theo thông báo của nhà tài trợ, thời gian sửa chữa, thay mới thiết bị kéo dài từ 2- 3 tháng, quá dài và vượt sức chịu đựng của người dân. Khoảng thời gian này bà con trên xã đảo không biết lấy đâu nước sinh hoạt mà sử dụng.

11-50-36_2
Để có nước sinh hoạt, người dân phải dùng can nhựa đến tận hệ thống lọc để lấy về dùng

“Để có đủ nguồn nước phục vụ nhân dân trong thời gian tới, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, chỉ dùng nước ngọt để ăn uống, đun nấu, tuyệt đối không dùng nước ngọt vào những mục đích khác”, ông Lê cho biết.

Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Hiện nay, đơn vị tài trợ là Công ty DOSANVINA đã khắc phục được một hệ thống bộ lọc nước ngọt, nên về cơ bản đã cung cấp nước trở lại cho bà con trên đảo Bé. Và máy lọc nước ngọt còn lại đang được đơn vị này tiếp tục sửa chữa trong thời gian sớm nhất để phục cho bà con trên đảo”.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm