| Hotline: 0983.970.780

Đào tạo nghề miễn phí cho người lao động mất việc vì Covid-19

Thứ Bảy 03/04/2021 , 08:37 (GMT+7)

Tuần qua, hàng trăm người lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã đăng ký chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề miễn phí…

Chương trình tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề miễn 100% học phí đào tạo cho người lao động. Ảnh: AV.

Chương trình tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề miễn 100% học phí đào tạo cho người lao động. Ảnh: AV.

Đây là chương trình do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức miễn 100% học phí đào tạo.

Chương trình nhằm giúp người lao động (NLĐ) muốn chuyển đổi, cập nhật nâng cao kỹ năng nghề, tìm lại việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó ưu tiên nữ giới, người khuyết tật và người dân tộc.

Theo Liên đoàn lao động TP.HCM, dự kiến trong giai đoạn 1 chương trình sẽ đào tạo nghề miễn phí cho 500 NLĐ, với 24 chuyên đề ở 7 ngành gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ nhiệt lạnh, cơ khí, điện, điện tử, cơ khí động lực, kinh tế và ngoại ngữ.

Đồng thời, NLĐ sẽ được thực tập trên thiết bị, máy móc hiện đại, vừa học, vừa thực hành, thậm chí có lương thực tập tại các doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận khi hoàn thành các quy định, chương trình đào tạo của trường.

Trong giai đoạn 1 chương trình sẽ đào tạo nghề miễn phí cho 500 NLĐ, với 24 chuyên đề ở 7 ngành. Ảnh: AV.

Trong giai đoạn 1 chương trình sẽ đào tạo nghề miễn phí cho 500 NLĐ, với 24 chuyên đề ở 7 ngành. Ảnh: AV.

Tại buổi Lễ phát động chương trình, anh Nguyễn Đông Thi - lao động đầu tiên đăng ký tham gia lớp đào tạo phấn khởi tâm sự: “Chúng em cảm thấy rất vui và vững tin khi được tham gia khóa đào tạo nghề và kỹ năng này. Sau khóa học chắc chắn chúng em sẽ nâng cao được tay nghề, vững vàng hơn trong công việc để tự nuôi sống bản thân và gia đình mình”.

Nhiều lao động đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề ngắn hạn để hiểu rõ công việc mình đang làm, có kỹ năng hơn và hy vọng thu nhập sẽ khá hơn. Ảnh: AV.

Nhiều lao động đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề ngắn hạn để hiểu rõ công việc mình đang làm, có kỹ năng hơn và hy vọng thu nhập sẽ khá hơn. Ảnh: AV.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa cũng hào hứng bày tỏ: “Tôi mới chân ướt chân ráo xin việc làm nên dịp này cũng xin đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề ngắn hạn để hiểu rõ công việc mình đang làm, có kỹ năng hơn, thuần thục hơn, từ đó đạt năng suất lao động cao và hy vọng thu nhập sẽ khá hơn”. 

Cùng với việc được giảng dạy bởi các giảng viên của trường và chuyên gia ở doanh nghiệp, khi kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề đào tạo và được giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác của trường.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề đào tạo và được giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác của trường. Ảnh: AV.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề đào tạo và được giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác của trường. Ảnh: AV.

Bà Lê Thị Hồng Loan - GĐ Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động, Hàn Mỹ Việt cho biết: “Sắp tới chúng tôi kỳ vọng sẽ phát triển lên đến 200 nhân sự cho toàn hệ thông từ Bắc tới Nam. Do vậy, thực sự nhu cầu của công ty chúng tôi vẫn thường xuyên tuyển dụng để phát triển nhân sự và cần chọn được các đối tượng phù hợp”.

Theo bà Loan, việc triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ trong giai đoạn này là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện để NLĐ chuyển đổi nghề, tìm cơ hội việc làm mới tốt hơn.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Lê Đình Kha cũng khẳng định: “Mặc dù không phải là tuyến đầu chống dịch, nhưng với ưu thế của Nhà trường về đào tạo các ngành kỹ thuật, chúng tôi đã chủ động nghiên cứu thị trường và trong giai đoạn đầu của chương trình sẽ tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm cho 500 người lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm do đại dịch Covid-19 gây ra”.

Theo ông Kha, các học viên sẽ được học miễn phí 100% và thực tập trên thiết bị, máy móc hiện đại của trường hoặc đơn vị đối tác tham gia chương trình.

Việc triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ trong giai đoạn này là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện để NLĐ chuyển đổi nghề, tìm cơ hội việc làm mới tốt hơn. Ảnh: AV.

Việc triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ trong giai đoạn này là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện để NLĐ chuyển đổi nghề, tìm cơ hội việc làm mới tốt hơn. Ảnh: AV.

Trao đổi với KTGĐ, bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ TP.HCM chia sẻ: “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời gian qua cả nước có hơn 32 triệu lao động trên đổng số 50 triệu lao động bị mất việc, trong đó đa phần là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Qua chương trình này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có trình độ chuyên môn, vững tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Theo bà Liên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, hơn 32 triệu lao động trên tổng số 50 triệu lao động tại Việt Nam đã bị ảnh hưởng, phần lớn những lao động bị mất việc đều là những lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Hy vọng hoạt động này sẽ lan tỏa ra toàn xã hội để ngày càng có nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, góp sức đẩy lùi hậu quả của đại dịch Covid-19.

“Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng và các đối tác tổ chức chương trình hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị mất việc hoặc giảm giờ làm việc do đại dịch Covid-19. Chương trình đào tạo chính thức từ ngày 1/4 đến ngày 30/6, học viên sẽ tham gia học vào các buổi tối trong tuần hoặc những ngày cuối tuần”, ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết.

(Kiến thức gia đình số 13)

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.