TS Trần Thanh Nam – GĐ Sở NN- PTNT Kiên Giang cho biết, ngành đang triển khai đắp 2 con đập để điều tiết nước trong vùng lõi VQG U Minh Thượng nhằm đảm bảo các điều kiện thích hợp để rừng tràm tự nhiên phát triển.
Quy trình điều tiết nước này sẽ do các chuyên gia đến từ ĐH Nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ. Hiện nay, việc giữ nước liên tục để phòng chống cháy đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của rừng tràm. Nhiều nơi cây tràm đổ ngã, mất sức sống, chim thú thiếu nơi trú ngụ.
Tại Hội thảo "Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng" vừa được UBND tỉnh kiên Giang tổ chức, nhiều đại biểu cho rằng, việc giữ nước kéo dài sẽ làm rừng tràm tự nhiên đứng trước nguy cơ biến mất hẳn trong tương lai. Quần thể cây tràm là thành phần quan trọng của hệ sinh thái rừng tràm. Cái khó hiện nay là phải tìm ra một giải pháp theo kiểu "lưỡng toàn" – vừa giữ được nước phòng chống cháy rừng, vừa đảm bảo các điều kiện thích hợp để rừng tràm tự nhiên phát triển.