| Hotline: 0983.970.780

Đầu bếp Mỹ giữ bí mật về bữa bún chả với Obama suốt một năm

Thứ Tư 14/09/2016 , 20:04 (GMT+7)

Khi Anthony Bourdain biết rằng ông sẽ có bữa ăn chung với Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5, đầu bếp này cũng được yêu cầu giữ bí mật về điều đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi ăn bún chả cùng đầu bếp Anthony Bourdain ở Hà Nội. Ảnh: Instagram
Tổng thống Mỹ Obama ngồi ăn bún chả cùng đầu bếp Bourdain ở Hà Nội. Ảnh: Instagram

 

Ngay cả CNN, kênh phát sóng chương trình ẩm thực "Parts Unknown" (Những điều chưa biết) của ông Bourdain, cũng không hề biết rằng tổng thống sẽ xuất hiện.

"Chúng tôi đã trao đổi về chuyện này suốt gần một năm. Công việc được tổ chức rất, rất chặt chẽ", ông Bourdain nói với Politico. "CNN không biết, các quay phim không biết. Chỉ một nhóm rất nhỏ tại công ty sản xuất Zero Point Zero, các cộng sự của tôi, tôi và vài người ở Nhà Trắng biết điều đó. Vô cùng chặt chẽ. Chúng tôi được yêu cầu không nói cho bất kỳ ai. Đó là vấn đề an ninh".

Công chúng chỉ hay tin về bữa tối giữa ông Bourdain và ông Obama khi các phóng viên báo chí Nhà Trắng tập trung ở con phố trước một quán bún chả tại Hà Nội.

Việc mời ông Bourdain ngồi ăn cùng ông Obama là ý tưởng của Nhà Trắng và họ đã mất hơn một năm để chuẩn bị. Đầu bếp Mỹ nổi tiếng và nhóm sản xuất là bên lựa chọn quán ăn cũng như thanh toán hóa đơn 6 USD cho bữa ăn đó.

"Tôi đã hoài nghi về việc này ngay từ đầu. Tôi không muốn làm nền cho một cuộc thảo luận chính sách hay đóng vai nhà báo, nhưng nếu tổng thống muốn ra ngoài và ăn bún chả ở một thành phố mà tôi yêu, tôi sẽ đáp lại ông ấy như với bất kỳ ai khác, với sự phấn khích về viễn cảnh đó", ông Bourdain nói.

Ông Obama bắt tay chủ quán bún chả. Ảnh: Phương Linh.
Ông Obama bắt tay chủ quán bún chả. Ảnh: Phương Linh

 

Bún chả là món bún ăn kèm thịt và chả nướng được người Việt Nam và du khách yêu thích.

"Đây không phải là một cuộc phỏng vấn chính thức. Tôi không phải là một nhà báo", ông Bourdain nói thêm. "Tôi đã trò chuyện với ông ấy như hai người cùng yêu mến Đông Nam Á. Và tôi trò chuyện với ông ấy như bao người khác xem bản tin, như người cha có một cô con gái với một người cha khác có hai cô con gái".

Ông Bourdain và tổng thống Mỹ đã hàn huyên về Đông Nam Á, việc nuôi dạy các con và thậm chí việc có nên tưới nước sốt lên xúc xích. Ông Obama đã khiến đầu bếp rất ngạc nhiên bởi lối nói chuyện thân mật.

Hai người đã gọi hai suất bún chả cùng nem hải sản, nem cua, uống hai chai bia, sau đó còn mua thêm 4 suất mang về. Sau bữa tối, ông Bourdain cũng chia sẻ hình ảnh dân dã với tổng thống trên trang Instagram của mình. Ông mô tả kỹ năng sử dụng đũa của ông Obama "rất tuyệt vời".

Không chỉ là đầu bếp, người dẫn chương trình, Bourdain còn là một nhà văn, ngôi sao truyền hình được nhiều người biết đến. Ông tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Mỹ năm 1978 và từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng, khách sạn lớn.

Hình ảnh về bữa tối của ông và Tổng thống Obama dự kiến được phát sóng trong số mở màn mùa thứ 8 của "Parts Unknown" ngày 25/9 tới.

VnExpress

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm