| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Lũ về 'túc tắc'

Thứ Sáu 06/09/2019 , 08:09 (GMT+7)

Những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, nước lũ đã tràn ngập trắng xóa các cánh đồng của các tỉnh đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp và Long An, nông dân rất phấn khởi.

Nước lũ đã về làm ngập tràn các cánh đồng ở các tỉnh đầu nguồn ĐBSCL. Ảnh: LHV.

Theo ngành chức năng, mực nước các sông lên nhanh trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 4 mang theo lượng mưa lớn cho khu vực đầu nguồn sông Mekong, sau đó đổ về các nhánh sông ĐBSCL bổ sung nước tạo nên một mùa lũ muộn.

Ngay khi lũ tràn đồng, nhiều ngư dân trên địa bàn các xã: Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B (huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp) tất bật chuyển xuồng, dụng cụ đánh bắt cá, tôm mùa lũ đến các cánh đồng ngập nước để mưu sinh.

Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm, với tình hình lũ về muộn như hiện nay thì lượng cá tôm sẽ ít hơn so với các năm trước, nhưng cũng giúp cho họ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Dự kiến những ngày tới, mỗi ngày nước sẽ tăng thêm 5cm.

Người dân đặt dớn mưu sinh mùa nước lũ muộn. Ảnh: LHV.

Tại huyện đầu nguồn An Phú - An Giang mấy ngày qua nước lũ bắt đầu về nhưng còn nhỏ, nhiều nơi vẫn chưa có nước tràn đồng như những năm trước.

Ông Mai Văn Bộ, Trưởng phòng NN-PTNT huyện An Phú cho biết: Mấy ngày nay mực nước lũ vùng đầu nguồn có lên nhưng còn khiêm tốn, nhiều nơi vẫn chưa có nước tràn đồng như những năm trước.

Qua khảo sát cho thấy rất nhiều hộ mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản mùa lũ còn rơi vào cảnh thất nghiệp, bởi lũ nhỏ và về muộn. Trong khi đó, huyện chỉ khuyến cáo nông dân SX khoảng 7.400 ha lúa TĐ nằm trong các khu vực đê bao an toàn, nhằm đề phòng diễn biến thời tiết bất thường.

Huyện Phú Tân – An Giang nước lũ bắt đầu về, người dân tranh thủ xả lũ vào đồng ruộng nhằm để đón phù sa và vệ sinh đồng ruộng. Ông Trương Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết, huyện chỉ đạo các các xã Phú Thành, Phú Thạnh, Phú Bình và Hiệp Xương… xả lũ vào đồng ruộng. Vụ TĐ năm nay, toàn huyện thí điểm SX theo quy trình “2 năm - 5 vụ”.

Huyện Phú Tân – An Giang cho xả lũ vào 50% diện tích SX đất nông nghiệp. Ảnh: LHV.

Theo đó, vụ TĐ sẽ thực hiện chủ trương SX 50% diện tích lúa nếp nằm trong đê bao an toàn, còn lại 50% diện tích cho xả lũ. Trong đó, SX tập trung ở 11 tiểu vùng, với diện tích khoảng 11.286 ha lúa TĐ, xả lũ 10 tiểu vùng, diện tích 12.441 ha.

Mục đích việc xả lũ nhằm điều tiết SX, tập trung vào 2 vụ mùa chính trong năm, để đất đón phù sa, giúp nông dân SX hiệu quả hơn, đồng thời vụ sau tránh được các loại dịch hại. Nơi bị nước ngập sâu nhất khoảng 1m, nơi thấp nhất cũng 20cm. Một số nơi có nước ngang đầu gối thì người dân đã đặt dớn để mưu sinh mùa lũ muộn. 

Bên cạnh đó, các địa phương có xả lũ đã thông báo đến người dân về chủ trương xả lũ, nhằm tăng cường các biện pháp quản lý trong SX lúa, áp dụng quy trình SX “2 năm, 5 vụ”, hạn chế sự suy thoái môi trường đất và nước.

Xả lũ vào đồng. Ảnh: LHV.

Theo ông Nhàn, hiện tại mực nước lũ lên hằng ngày khoảng 1 tấc (10cm) nên dự báo hết tuần sau 100% diện tích đất nông nghiệp xả của huyện có thể cho nước lũ vào ngập đồng để tháo chua rửa phèn. Nói chung lũ về bà con rất mừng. Tuy nhiên, nếu so cùng kỳ thì năm nay đến quá trễ. Không có lũ xả vào thì khả năng bà con SX nếp sẽ gặp khó khăn trong vụ mùa tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Cụ thể, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,6m, tại Mỹ Thuận 1,61m, ở mức BĐ1. Trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,36m, tại Cần Thơ 1,7m, ở mức BĐ1.

Tuy nhiên mực nước vẫn còn rất thấp so với thời điểm này năm 2018 ở Tân Châu đạt BĐ2 (4m) và Châu Đốc trên BĐ2 (3,55m). Theo dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 7/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,85m, tại Châu Đốc lên mức 2,5m...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm