| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Sáp nhập trở thành xu thế!

Thứ Sáu 18/01/2019 , 09:03 (GMT+7)

 Triển khai đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn ngành NN-PTNT theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII, nhiều tỉnh, TP ở ĐBSCL đã có kế hoạch sắp xếp lại, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy.

Tại tỉnh Kiên Giang, Sở NN-PTNT hiện có 17 đơn vị chuyên môn. Nếu đề án trên được triển khai, sẽ giảm còn 14 đầu mối. Cụ thể, BQL Dự án Đầu tư xây dựng NN-PTNT sẽ chuyển về UBND tỉnh quản lý. Giải thể Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về Chi cục Trồng trọt - BVTV, Chi cục Chăn nuôi – Thú y, Chi cục Thủy sản. Sáp nhập các BQL Rừng An Biên – An Minh; Hòn Đất – Kiên Hà, phòng hộ Phú Quốc thành BQL Rừng Kiên Giang.

15-30-21_so_nn-ptnt_tinh_bc_lieu_su_khi_tin_gon_bo_my_to_chuc_se_con_co_28_dinh_sut_gim_duoc_246_bien_che
Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, sau khi tinh gọn sẽ còn có 28 định suất, giảm được khá nhiều người

Một số đơn vị như Trung tâm Giống nông lân ngư nghiệp Kiên Giang sẽ tiến hành CPH, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT chuyển từ đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần sang tự chủ hoàn toàn từ năm 2019.

Ở cấp huyện, sẽ sáp nhập các Trạm Khuyến nông, Chăn nuôi – Thú y và Trồng trọt - BVTV thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (TTDVNN) thuộc UBND huyện, TX, TP. Ông Hoàng Trung Kiên, GĐ Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, hiện đơn vị đang có 409 cán bộ, công chức, viên chức, phần lớn là cán bộ khuyến nông cơ sở (hoạt động tại Tổ Kinh tế Kỹ thuật xã, phân bố ở 127/145 xã, phường, thị trấn, với 309 viên chức).

 Sở đã xây dựng xong đề án, nhưng do chưa có hướng dẫn từ Bộ Nội vụ nên tạm thời dừng lại. Nếu đề án được triển khai thì Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ giảm nhân sự đi rất nhiều, chỉ còn 1/8 so với hiện nay, tức còn lại 51 công chức, viên chức.

Việc sáp nhập các đơn vị giúp giảm các đầu mối, tinh giản bộ máy là điều rất rõ. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại khi hoạt động chuyên môn theo hệ thống ngành dọc từ tỉnh xuống huyện, xã không còn, các hoạt động chỉ đạo SX, lịch mùa vụ, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi sẽ gặp khó khăn, trở ngại. Liệu cán bộ TTDVNN cấp huyện có chuyên tâm cho công việc, hay sẽ lo làm dịch vụ để kiếm sống, có dự án, có kinh phí thì thực hiện, không thì “làm việc tà tà” cho qua ngày?

Ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng đã xây dựng xong đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhưng cũng đang ngồi chờ Nghị định hướng dẫn của Bộ Nội vụ để triển khai. Ông Ngô Minh Long, PGĐ Sở NN-PTNT Hậu Giang cho biết, cái khó là hiện chưa có nghị định hay thông tư hướng dẫn nên chưa thể làm.  Chẳng hạn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, nếu sắp xếp lại sẽ chuyển đổi thành TTDVNN tỉnh. Còn ở cấp huyện thì sẽ thành lập TTDVNN huyện, bằng việc sáp nhập 6 trạm chuyên môn lại. “Để sắp xếp bộ máy đạt hiệu quả, Sở dự kiến chọn huyện Phụng Hiệp làm thí điểm trước, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh. Tuy nhiên, do chờ hướng dẫn nên chưa làm và tới đây sẽ triển khai ra toàn tỉnh chứ không thí điểm nữa”, ông Long nói.

Tại Bạc Liêu, Sở NN-PTNT cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành nông nghiệp địa phương. Trên cơ sở đó, Sở đã có văn bản trình UBND tỉnh về Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế của đơn vị.

Theo đó, Sở NN-PTNT Bạc Liêu đang có 19 đơn vị gồm, 5 phòng, 7 Chi cục, 4 Trung tâm và 2 ban. Năm 2017, Sở được UBND tỉnh giao 626 biên chế. Trong đó, 195 biên chế hành chính, 431 biên chế đơn vị sự nghiệp và 26 định suất. Đến tháng 5/2018 UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT tỉnh 380 biên chế. Trong đó, có 195 biên chế hành chính, 185 biên chế sự nghiệp.  "Riêng 12 biên chế BQL cảng cá, chưa được UBND tỉnh giao mà Sở chỉ mới phê duyệt đề án vị trí việc làm. Có 28 định suất, giảm 246 biên chế do Sở chuyển biên chế sự nghiệp từ các Trạm tuyến huyện như Trồng trọt- BVTV, thủy lợi, khuyến nông…thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và giảm viên chức sau khi sắp xếp”, GĐ Sở NN-PTNT Bạc Liêu Lương Ngọc Lân cho biết.

Thực tế cho thấy, Đề án sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy ngành nông nghiệp Bạc Liêu là hiệu quả, giảm số người rất đáng kể. Đồng thời, những đơn vị sau khi sáp nhập sẽ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả hơn và không còn rườm rà, chồng chéo. Đây được xem là bước cải cách tích cực, hiệu quả mà tỉnh này mạnh dạn làm. Chính việc sáp nhập, sẽ góp phần làm giảm con người và nguồn ngân sách. Đồng thời, một khi bộ máy tinh gọn, thì hiệu quả và chất lượng công việc tăng lên. Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, để tránh những hiệu ứng tiêu cực từ việc sáp nhập một cách tùy tiện, nóng vội, thì đòi hỏi các đơn vị, Sở ngành, địa phương cần vạch ra hướng đi vững chắc, phù hợp với điều kiện đơn vị mình và xây dựng Đề án triển khai thận trọng với tiêu chí “chậm mà chắc”.

Bên cạnh đó, để quyền lợi của người lao động sau khi thực hiện tinh gọn được đảm bảo, thì địa phương cần quán triệt, tuyên truyền kịp thời và có cơ chế chính sách phù hợp, tương xứng với thời gian cống hiến và công sức mà họ bỏ ra để phục vụ Nhà nước. Đồng thời, khi sáp nhập, các đơn vị cần có quy chế làm việc cụ thể, rõ ràng, tránh những quy định “khô cứng” làm cản trở năng lực của cán bộ.

“Thời gian qua, Sở NN-PTNT Bạc Liêu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ NN-PTNT nhiều nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì vẫn còn một số hạn chế nhất định, do chưa phát huy hết nội lực. Đồng thời, chức năng, nhiệm vụ của một vài đơn vị trực thuộc còn mâu thuẫn, trùng lắp nhau”, ông Lân nhìn nhận.

 

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm