| Hotline: 0983.970.780

Dịch vụ cấp nước ngọt cứu khát cho sầu riêng

Chủ Nhật 22/03/2020 , 16:36 (GMT+7)

Bà con khu vực hẻo lánh tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy tỉnh Tiền Giang nhờ dịch vụ cung cấp nước ngọt tư nhân đã giải quyết nhu cầu nước tưới sầu riêng.

Hiện nay, tại huyện Cai Lậy, Cái Bè, bên cạnh các điểm cấp nước ngọt miễn phí từ ngân sách nhà nước thì dịch vụ cung cấp nước ngọt tư nhân cũng góp phần đáng kể vào việc cứu nguy cho hàng ngàn héc-ta sầu riêng. Nhất là, khu vực hẻo lánh thoát khỏi nguy cơ cây chết khô do hạn mặn.

Người dân đến lấy nước tại các điểm cung cấp nước ngọt tư nhân. Ảnh: Minh Đảm

Người dân đến lấy nước tại các điểm cung cấp nước ngọt tư nhân. Ảnh: Minh Đảm

Do các điểm cấp nước miễn phí chỉ cố định ở một vài địa điểm cụ thể, nhiều nơi người dân vẫn không thể nào tiếp cận được nên dịch vụ cung cấp nước ngọt tư nhân đã mở ra hướng giải quyết nhu cầu cho một bộ phận người dân ở các khu vực này.

Theo người dân, các điểm cấp nước miễn phí (tiền ngân sách hỗ trợ) chỉ ở cố định tại một vài địa điểm, họ vẫn phải thuê xe chở về. Giá thuê mỗi chuyến xe cũng mất từ 100.000-200.000 đồng, tuỳ địa điểm. 

Tại các xã ven sông Tiền của huyện Cai Lậy đã có hơn 20 điểm cung cấp nước ngọt tư nhân do người dân dùng sà lan đến các khu vực thượng nguồn của sông Tiền chuyển nước về. Giá cung cấp nước ngọt tại các điểm tư nhân dao động từ 30.000-40.000 đồng/khối. Người dân sẽ phải thuê xe chở về nhà.

Nhiều hồ nước tư nhân đã góp phàn giải  quyết khá hiệu quả nhu cầu nước ngọt của một bộ phận người dân vùng sâu vùng xa. Ảnh: Minh Đảm

Nhiều hồ nước tư nhân đã góp phàn giải  quyết khá hiệu quả nhu cầu nước ngọt của một bộ phận người dân vùng sâu vùng xa. Ảnh: Minh Đảm

Ông Ngô Tấn Lâm, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết: Mỗi ngày gia đình ông cung ứng cho nhà vườn hơn 1.000 khối nước ngọt. Ông Lâm nói: “Ở đây tôi bán nước ngọt với giá 40.000 đồng/khối, vừa phải thôi, phục vụ cho người dân là chính. Ở đây phục vụ cả ngày lẫn đêm, không có nghỉ. Người dân đến mua nước ngọt thử đạt mới lấy”.

Tương tự nhiều ghe chở cát đã chuyển sang chở nước ngọt với giá phù hợp cho nông dân nên đã góp phần giải quyết đáng kể vào việc cứu khát cho các vườn cây ăn trái ở đây.

Một chủ sà lan bơm cát ở Vĩnh Long xin giấu tên, đang chở nước ngọt cho các nhà vườn tại cù lao Ngũ Hiệp cho biết: Mỗi ngày anh huy động cả sà lan 700 khối và các ghe nhỏ chở được khoảng 1.000 khối nước ngọt phục vụ cho các nhà vườn. Giá bơm tới vườn anh lấy chỉ khoảng 60.000 đồng/khối. Do tiện lợi nên người dân vẫn chọn gọi dịch vụ tư nhân hơn là đến điểm lấy miễn phí.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm