| Hotline: 0983.970.780

Diễn lố trên sóng truyền hình

Thứ Ba 20/07/2021 , 11:04 (GMT+7)

Rất nhiều người tranh thủ dịp may đứng trước ống kính truyền hình để diễn rất lố. Kịch bản muốn gây sốc cho khán giả, mà diễn biến có khi còn nhếch nhác hơn.

Sau mấy ngày chăm chú xem truyền hình vì không thể rong chơi trong bối cảnh giãn cách xã hội, Mục Đồng than thở với Tiều Phu: “Chắc lớn lên con sẽ ế vợ, cha ạ”. Nhìn bộ mặt thiểu não đầy vẻ nghiêm trọng của thằng con, Tiều Phu phải bật cười: “Mày làm gì mà yếm thế vậy? Tao đây chỉ biết đi rừng kiếm củi mà cũng có hậu duệ là mày đó thôi”.

Mục Đồng vẫn u sầu: “Đấy là thời xưa, cha ơi. Bây giờ khác rồi”. Tiều Phu ngạc nhiên: “Khác thế nào? Việt Nam vẫn bảo đảm tỷ lệ sinh đẻ với số lượng trai gái bằng nhau. Có phải xứ sở thừa nam thiếu nữ đâu mà dễ dàng ế vợ”.

Mục Đồng hơi thấp giọng: “Cha lạc hậu quá rồi. Cha không chịu theo dõi diễn biến thời cuộc trên truyền hình. Con vừa xem chương trình “Ghép đôi thần tốc”, một cô gái ứng tuyển tìm kiếm bạn trai đã đưa ra tiêu chuẩn: “Đẹp trai, cao ráo là tiêu chí. Và em muốn bạn nam chi tiền cho em, để em mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản... Trai cho tiền mình đi đầu tư, rồi mình chia tiền lại cho trai. Đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cà thẻ trả rồi đợt sau bạn cà lại. Nhưng quên lần hai là thôi "bái bai" luôn”. Cha thử nghĩ xem, con làm sao đáp ứng được!”.

Tiều Phu giật mình: “Quái nhỉ! Tại sao trên truyền hình lại tạo cơ hội cho những ham muốn bậy bạ như vậy xuất hiện? Chắc chắn cộng đồng sẽ chấn chỉnh thái độ ích kỷ và tham lam đi ngược với đức hạnh phụ nữ Việt Nam!”.

Mục Đồng gật đầu: “Đúng là nhiều người phản ứng gay gắt, nhưng chị MC chương trình “Ghép đôi thần tốc” lại cho rằng cô ấy nói chuyện thiếu tế nhị thật nhưng người tham gia chương trình thực tế thì có người này người nọ. Cũng như ngoài xã hội thôi, muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai cả. Tiêu chí của chương trình là người chơi có quyền nói những mong muốn của bản thân họ. Ngay cả ở chương trình hay ngoài cuộc sống thì họ đều có quyền đưa ra tiêu chuẩn về mẫu người yêu của mình. Chắc chắn ngoài cuộc sống cũng có nhiều cô gái như vậy. Nghĩa là, một số người mong có được sự nhờ vả, sống kiểu “chùm gửi”, muốn người đàn ông chăm lo cho mình. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, với người khéo léo, uyển chuyển thì họ có khả năng “điều khiển” được người đàn ông làm theo ý mình. Kiểu người đó thường được người khác nhìn vào mà nể nang, ngưỡng mộ…”.

Tiều Phu không kiềm chế được sự bực bội: “Từ lâu, tao không xem các game show vì thấy nhảm quá. Rất nhiều người tranh thủ dịp may đứng trước ống kính truyền hình để diễn rất lố. Kịch bản muốn gây sốc cho khán giả, mà diễn biến có khi còn nhếch nhác hơn. Đừng xem con ạ. Nếu xem, thì đừng tin con ạ. Đó là thứ giải trí rẻ tiền”.

Mục Đồng đồng tình: “Thời Covid-19 thì truyền hình là phương tiện giải trí quan trọng nhất. Thế nhưng, nếu vì lợi nhuận mà thực hiện những game show bát nháo, thì hơi xem thường thẩm mỹ công chúng và phản tác dụng giáo dục cho thế hệ trẻ”.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm