| Hotline: 0983.970.780

Định hướng chiến lược thủy lợi đến năm 2030 , tầm nhìn 2050

Thứ Sáu 24/11/2017 , 07:54 (GMT+7)

Mới đây, Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo “Định hướng chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050”.

13-04-34__mg_4353
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết, trong những năm gần đây ngành thủy lợi Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định.

Cụ thể, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành thủy lợi dần được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thủy lợi. Luật Thủy lợi đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017. Thêm vào đó, hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về thủy lợi từ trung ương đến địa phương không ngừng được củng cố để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý của ngành. Cơ sở hạ tầng thủy lợi, nhất là các công trình thủy lợi đầu mối lớn được đầu tư, góp phần tăng diện tích gieo trồng, tăng vụ, đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu, góp phần phòng chống lũ, úng, ngập, hạn hán và xâm nhập mặn.

Tuy nhiên ngành thủy lợi Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại và đối diện nhiều thách thức. Việc thực thi pháp luật thủy lợi chưa cao, cơ chế, chính sách chưa đi vào cuộc sống, thiếu chính sách thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích đầu tư, ứng dụng công nghệ. Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành nước còn chồng chéo, chưa phân rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý khai thác.

Ông Phạm Hùng Cường, Chuyên gia cao cấp về tài nguyên nước, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã đưa ra một số đề xuất khắc phục các khó khăn nêu trên góp phần định hướng phát triển thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phát triển thủy lợi đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế xã hội và môi trường cần chú trọng đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp có tưới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hoạt động thủy lợi trên nguyên tắc quản lý tổng hợp nguồn nước, thống nhất theo lưu vực sông và hệ thống thủy lợi; phục vụ đa mục tiêu, có tầm nhìn dài hạn. Thêm đó là đề xuất chuyển một số nội dung của hoạt động thủy lợi sang vận hành theo cơ chế thị trường...

Mục tiêu chung của hội thảo nhằm đề ra các giải pháp phát triển thủy lợi bền vững về tài chính trên cơ sở vận hành theo cơ chế thị trường, có sự tham gia của người dân và các thành phần kinh tế để đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp có tưới, tạo nguồn nước cho dân sinh, công nghiệp, dịch vụ...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm