| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp tổ chức chung tay gỡ khó cho nông dân trồng màu

Thứ Năm 02/09/2021 , 19:16 (GMT+7)

NGHỆ AN Công cuộc “giải cứu” nông sản cho nông dân trồng màu huyện Nghi Lộc vẫn đang diễn ra khẩn trương, nhờ có sự chung tay từ cộng đồng áp lực đã giảm tải phần nào.

Nhiều vùng màu tại huyện Nghi Lộc đang gặp khó trong quá trình tiêu thụ. Ảnh: Mỹ Hà.

Nhiều vùng màu tại huyện Nghi Lộc đang gặp khó trong quá trình tiêu thụ. Ảnh: Mỹ Hà.

Huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang trong quá trình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc hạn chế đi lại trong bối cảnh dịch bệnh “leo thang” là điều cần thiết, dù vậy cũng khiến cho quá trình kinh doanh, buôn bán, giao thương hàng hóa của số đông nông dân trồng màu gặp nhiều trở ngại.  

Nan giải nhất là tình trạng tồn đọng nông sản tại nhiều vùng. Covid-19 tràn qua khiến chuỗi cung ứng thường nhật cơ bản bị “đứt gãy” hoàn toàn, cánh thương lái không thể ăn hàng khiến cơ man sản phẩm bị tắc nghẽn dài ngày, kéo theo tâm lý bất an bao trùm rộng khắp.

Trực tiếp về xã Nghi Thuận, vùng trồng rau trọng điểm của huyện Nghi Lộc mới cảm nhận hết được nỗi lo toan của người dân nơi đây. Không khí hân hoan, hồ hởi vốn có chẳng còn nữa, 50 ha rau màu các loại là “nguồn sống” của hằng trăm hộ dân, nay đầu ra bế tắc thành thử ai nấy đều canh cánh nỗi âu lo.

Nông dân trồng màu tại xã Nghi Thuận hết sức bất an trước tình cảnh hiện tại. Ảnh: Hà Mỹ. 

Nông dân trồng màu tại xã Nghi Thuận hết sức bất an trước tình cảnh hiện tại. Ảnh: Hà Mỹ. 

Toàn xã có gần 600 hộ tham gia trồng rau xen canh, lúc này phần lớn diện tích đã đến kỳ thu hoạch, mặt hàng chủ yếu là cải ngọt, cải mỡ, cải nhồi, dưa chuột, mướp đắng… Tính toán sơ bộ, trên toàn bộ vùng trồng mỗi lứa thu về trên dưới 4.000 tấn, mỗi vụ có thể triển khai 7 – 8 lứa, vị chi tổng sản phẩm lên đến 30.000 tấn. Những năm trước được mùa, thu nhập từ những cánh đồng rau góp phần đáng kể giúp các hộ ổn định cuộc sống.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận cho biết, trước đây các mặt hàng rau thường được cung cấp cho chợ đầu mối Vinh, hoặc xuất đi các địa bàn lân cận. Năm nay diễn biến dịch bệnh phức tạp, việc đi lại khó khăn khiến tình hình như thể đóng băng. Rau lại là mặt hàng không thể để lâu, đến kỳ phải thu hoạch ngay mới đảm bảo chất lượng, bởi thể kéo dài ngày nào bà con bất an ngày đó.

Nhận thấy tình hình cấp bách, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhập cuộc cùng tháo gỡ nút thắt. Ảnh: Việt Khánh.

Nhận thấy tình hình cấp bách, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nhập cuộc cùng tháo gỡ nút thắt. Ảnh: Việt Khánh.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, những ngày qua huyện Nghi Lộc đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, thậm chí ban hành cả Văn bản gửi đến các địa phương lân cận như Vinh, Cửa Lò nhằm đẩy nhanh quá trình kết nối, qua đó kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng góp sức chung tay. Qua nắm bắt, tín hiệu bước đầu khá tích cực.

Chiều 2/9, trao đổi với Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc thông tin: Tình hình hiện tại phần nào khá hơn những ngày trước đó, điểm nào có đơn hàng thì tập trung nhân lực để thu hoạch. Riêng hôm nay tiêu thụ được hơn 20 tấn, ngày mai bước đầu đã chốt được thêm 5 – 6 tấn nữa.

Tinh thần tương thân tương ái đã được thể hiện trong tình cảnh khốn khó. Ảnh: Việt Khánh.

Tinh thần tương thân tương ái đã được thể hiện trong tình cảnh khốn khó. Ảnh: Việt Khánh.

Trên thực tế, sau lời kêu gọi thiết thực của huyện Nghi Lộc đã có doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập cuộc. Trong số đó phải kể đến Nghệ An Rclub (Liên quân Báo chí Nghệ An), đơn vị đã huy động các thành viên quyên góp kinh phí, tiến hành đặt mua 1 tấn rau các loại tại Nghi Lộc, sau đó trao tặng lại cho các hộ dân, học sinh, sinh viên, người ở trọ đang lưu trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, nơi đang thiếu thốn lương thực, thực phẩm do giãn cánh xã hội kéo dài:

1 tấn rau của Liên quân Báo chí Nghệ An báo chí Nghệ An đã được chuyển về phường Bến Thủy để tặng lại cho các hộ dân, học sinh, sinh viên, người ở trọ đang thiếu thốn lương thực, thực phẩm do giãn cánh xã hội kéo dài. Ảnh: Công Điền.

1 tấn rau của Liên quân Báo chí Nghệ An báo chí Nghệ An đã được chuyển về phường Bến Thủy để tặng lại cho các hộ dân, học sinh, sinh viên, người ở trọ đang thiếu thốn lương thực, thực phẩm do giãn cánh xã hội kéo dài. Ảnh: Công Điền.

“Của ít lòng nhiều, chúng tôi mong mỏi được góp sức chung tay, cùng chia sẻ với cộng đồng trong bối cảnh hết sức gian khó. Diễn biến dịch bệnh từ Covid-19 thực sự khó lường, đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, những lúc như thế này cần hơn bao giờ hết tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ông Lê Giáp, Chủ tịch Liên quân Báo chí Nghệ An chia sẻ.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đội Bình nghĩa sĩ Hà thành muôn thuở chẳng phai mờ

Ông Đặng Đình Tân - nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ cho biết, để ghi công cụ Đội Bình, tổng Đại Bối đổi tên thành tổng Đội Bình, nay là xã Đội Bình.