| Hotline: 0983.970.780

Đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng phân bón

Thứ Bảy 26/11/2022 , 13:44 (GMT+7)

Nhìn chung hiện nay, công nghệ sản xuất phân bón ở Việt Nam vẫn còn đơn giản, chưa bắt kịp sự phát triển của các nước trên thế giới dẫn đến sức cạnh tranh thấp.

Ngày 26/11, tại TP Đà Nẵng, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền sản xuất phân bón.

Nhà máy phân bón Tiến Nông. Ảnh: K.N.

Nhà máy phân bón Tiến Nông. Ảnh: K.N.

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, ngành phân bón Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không chỉ chủ động được nguồn cung trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm sang hơn 20 quốc gia khác trên thế giới.

Hiện nay, cả nước có 4 nhà máy sản xuất urea, 2 sử dụng nguyên liệu than, 2 sử dụng nguyên liệu khí, 3 đơn vị sản xuất DAP, 4 cơ sở sản xuất SSP, 3 cơ sở sản xuất lân nung chảy và hàng trăm đơn vị sản xuất NPK. Nhu cầu sản xuất phân bón trong nước khoảng 11 triệu tấn/năm.

Các bài tham luận về quản lý, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền sản xuất phân bón có nội dung tốt được bình chọn trao các giải nhất, nhì, ba tại Hội thảo. Ảnh: L.K.

Các bài tham luận về quản lý, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền sản xuất phân bón có nội dung tốt được bình chọn trao các giải nhất, nhì, ba tại Hội thảo. Ảnh: L.K.

Năm 2021, cả nước xuất khẩu 1,35 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 559 triệu USD. Năm 2022, do tình hình chung của ngành phân bón trên thế giới, xuất khẩu phân bón của Việt Nam vượt xa về lượng, có thể đạt tới mức 1,7 triệu tấn và do yếu tố về giá chắc chắn sẽ vượt qua mốc 1 tỷ USD.

Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Theo ông Phùng Hà, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, mặc dù đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của thị trường trong nước nhưng thời gian qua, một số nhà máy sản xuất phân bón còn chú trọng vào số lượng chứ chưa thật sự quan tâm đến việc nâng cấp chất lượng sản phẩm, công nghệ. Điều này dẫn đến sức cạnh tranh của ngành phân bón Việt Nam vẫn thấp; việc điều hành sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều thách thức.

TS Phùng Hà, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam. Ảnh: L.K.

TS Phùng Hà, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam. Ảnh: L.K.

Do đó, Hội thảo lần này là cơ hội để cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân bón chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường thế giới. Cùng với đó là liên tục đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn nội lực về quản lý kỹ thuật công nghệ của các đơn vị, đồng hành cùng phát triển trong thời gian tới. 

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.