| Hotline: 0983.970.780

Đòn thuế mới của Trump tác động đến châu Á ra sao?

Thứ Bảy 03/08/2019 , 11:13 (GMT+7)

Cú đánh mới nhất trị giá 300 tỷ USD của ông Trump nhắm vào hàng hóa Trung Quốc đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán châu Á.

Khi thị trường chứng khoán châu Á đi xuống sẽ kéo theo hoạt động kinh doanh trên toàn châu lục đang phải đối diện với những mối lo mới. Nhất là khi quyết định của Tổng thống Mỹ được thực thi từ 1/9 tới, đánh vào  một loạt các mặt hàng do Trung Quốc như điện thoại di động, máy tính xách tay, quần áo, giày dép và đồ chơi...

Nhiều nền kinh tế khu vực Đông Nam Á có thể hưởng lợi sau cú áp thuế mới từ Mỹ với hàng hóa Trung Quốc

Jasen Wang, giám đốc điều hành công ty chế tạo robot Makeblock, trụ sở tại Thâm Quyến, lo ngại rằng mức thuế cao hơn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho công ty của ông ở Mỹ, một trong những thị phần quan trọng nhất đối với mảng đồ chơi giáo dục.

Trong khi đó, cổ phiếu của Apple Air Pods trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã giảm khoảng 6%, còn nhà sản xuất máy tính xách tay Lenovo Group cũng bị giảm gần 5%.

Dự báo, đòn thuế 10% của ông Trump còn gây hiệu ứng xấu lan rộng khắp các chuỗi sản xuất và cung ứng ở châu Á.

Pimchanok Vonkorcards, tổng giám đốc văn phòng chính sách và chiến lược của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết: "Việc sụt giảm kim ngạch xuất khẩu mảng điện tử của Trung Quốc sang Mỹ cũng có nghĩa là giảm xuất khẩu của Thái Lan".

Tuy nhiên, đây lại là điềm lành đối với tập đoàn YCH có trụ sở tại Singapore, một trong những “ông lớn” hoạt động trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng, cho biết họ đang chuẩn bị cho một sự thay đổi căn bản sắp tới.

 "Chúng tôi đang ước đoán sẽ có sự bùng nổ tăng trưởng trong thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trong bối cảnh sụt giảm tăng trưởng và bất ổn toàn cầu. Chính những thay đổi trong dòng chảy thương mại sẽ tạo ra những điểm sáng cho một số nền kinh tế", người phát ngôn YCH tiết lộ.

Quý I/2019, kim ngạch XK của Trung Quốc sang Mỹ giảm 199,4 tỷ USD, trong khi Mỹ giảm 58,9 tỷ USD

Ông Ade Sudrajat, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Indonesia cho biết, có thể chứng kiến ​​một sự gia tăng xuất khẩu hàng dệt may của nước này sang thị trường Mỹ sau khi có thỏa thuận gần đây về tăng nhập khẩu bông vào Indonesia.

Còn tại Đài Loan, sau những va chạm gần đây với Trung Quốc cùng với các áp lực từ các khách hàng Mỹ ép những nhà cung cấp quay trở về đại lục do lo ngại về an ninh đã cho thấy, khối lượng sản phẩm liên quan đến máy chủ tại đây đã tăng tới 400% trong sáu tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu thực phẩm Thái Lan sang Mỹ dự kiến cũng ​​sẽ tăng đáng kể khi mức thuế 10% mới mà Mỹ giáng vào Trung Quốc, tiến đến thay thế các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

Trong khi đó, ông Scott Lin, phó chủ tịch quản lý tiếp thị của nhà phân phối điện tử hàng đầu châu Á WPG Holdings cho biết: "Chúng tôi không quá lạc quan về triển vọng của phần còn lại của năm nay vì những bất ổn trong chiến tranh thương mại là quá cao".

 

Asian Nikkei Review

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm