| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai cần tiếp tục chống dịch quyết liệt

Thứ Sáu 07/06/2019 , 09:57 (GMT+7)

Đó là đề nghị của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ NN-PTNT với UBND tỉnh Đồng Nai ngày 6/6 về công tác phòng chống dịch tả heo (lợn) Châu Phi.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn thăm một trại heo vừa có dịch tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Theo ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai, đến ngày 5/6  trên địa bàn, dịch tả heo Châu Phi (ASF) đã xuất hiện ở 33 hộ chăn nuôi thuộc 13 xã thuộc 4 huyện (Trảng Bom, Nhơn Trạch, Long Thành và Vĩnh Cửu). Trong đó, huyện Nhơn Trạch (3 xã) đã công bố hết dịch bệnh. Tổng lượng heo bị bệnh đã tiêu hủy ở Đồng Nai là 7.301 con.

Để phòng chống dịch bệnh, các địa phương thuộc tỉnh Đồng Nai đã dự trữ, sử dụng khoảng 962.000 kg vôi bột và 35.360 lít thuốc sát trùng để tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng các nơi công cộng và những nơi có nguy cơ phát tán dịch bệnh; đồng thời cấp phát vôi cho các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ nghèo, khó khăn thực hiện việc tiêu độc khử trùng nhằm làm sạch môi trường, ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ NN-PTNT cũng đã cấp 18.000 lít thốc sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia để tăng cường tổ chức tiêu độc khử trùng, phòng chống ASF trên địa bàn.

Tỉnh Đồng Nai đã phát động và tổ chức thực hiện tiêu độc khử trùng, phòng chống ASF trên địa bàn toàn tỉnh từ 24/5-24/6 trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó là một số biện pháp khác.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, Đồng Nai coi chống ASF là ưu tiên số 1, tình thần là hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn, nếu chấm dứt được thì càng tốt. Chủ trương của tỉnh Đồng Nai là dứt khoát chưa tái đàn trong thời gian tới, đồng thời ưu tiên giảm đàn để giảm bớt áp lực phòng chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa ban hành văn bản điều chỉnh lại mức hỗ trợ cho sát với giá thị trường, theo hướng giảm khoảng 30% so với mức cũ. Sự điều chỉnh này là để người chăn nuôi không chủ quan, lơ là phòng chống dịch bệnh.

Bởi thực tế cho thấy, do mức hỗ trợ cao, nhiều người chăn nuôi đã có dấu hiệu lơ là phòng chống dịch bệnh vì nếu xảy ra dịch thì có tiền hỗ trợ với mức khá, trong khi heo không bệnh thì lại khó tiêu thụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hà Công Tuấn, đã đánh giá cao những nỗ lực chống dịch của tỉnh Đồng Nai, với quyết tâm cao, hành động đồng bộ, sự tham gia của cả hệ thống chính trị … Nhờ vậy, tỉnh đã phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch và làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, xử lý chôn lấp. Qua đó, đã hạn chế được tốc độ lây lan của dịch bệnh trên địa bàn, nên đến nay số heo bệnh phải tiêu hủy còn rất thấp so với tổng đàn.

Phun thuốc sát trùng xe ra vào vùng dịch xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, từ tháng 4 đến nay, đặc biệt là trong tháng 5, ASF phát triển nhanh, nhất là ở phía Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có có 24 tỉnh, TP phía Nam có dịch bệnh. Trong thời gian tới, dịch bệnh tiếp tục có khả năng lây lan rộng với tốc độ nhanh hơn và rất có khả năng 100% số tỉnh, TP sẽ bị lây nhiễm.

Chính vì vậy, để bảo vệ đàn heo hơn 2 triệu con ở Đồng Nai, mà phần lớn trong đó tập trung ở những trang trại lớn, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì sự quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đối với các hộ chăn nuôi, phải rất kiên trì trong việc tổ chức tiêu độc, khử trùng. Với những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, tuy có thể yên tâm về việc tự chủ động phòng chống của họ, nhưng chính quyền địa phương cũng không nên cho các trang trại lớn tự chống dịch, mà phải có sự hỗ trợ, giám sát thường xuyên...

Hiểm họa từ thức ăn thừa

Theo ông Nguyễn Quang Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, trên địa bàn huyện này đã có 24 hộ chăn nuôi thuộc 4 xã và 1 thị trấn có dịch bệnh. Tổng số heo mắc bệnh đã tiêu hủy là 6.120 con, trong đó riêng xã Tân An tiêu hủy tới 5.004 con.

Một trong những nguyên nhân quan trọng làm phát sinh dịch bệnh ở Vĩnh Cửu là sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi. Ngay cả xã Tân An, là nơi chăn nuôi mà mô hình trang trại chiếm đa số, thì nhiều trang trại trong đó cũng đã bị dịch bệnh mà nguyên nhân được cho là từ thức ăn thừa. Bởi nhiều hộ nuôi cá trên địa bàn mua thức ăn thừa về cho cá ăn, xe chở thức ăn thừa thường xuyên đi ngang qua các trại heo. Một số trang trại lại vừa nuôi heo, vừa nuôi cá và nuôi cá bằng thức ăn thừa.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm