| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Di dời khẩn cấp 700 hộ dân khỏi vùng ngập lụt

Thứ Sáu 09/08/2019 , 14:59 (GMT+7)

Việc di dời dân được gấp rút thực hiện bắt đầu từ đêm 8/8 do nước lũ liên tục đổ về, dâng cao và hết sức nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, từ đêm 8/8, nước lũ từ thượng nguồn đổ về các xã Tà Lài, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú Thịnh (huyện Tân Phú); Thanh Sơn, Ngọc Định (huyện Định Quán) tỉnh Đồng Nai, khiến các khu vực này ngập sâu trong nước.

Nhiều nhà dân đang dần ngập sâu trong nước.

Chính quyền địa phương đã phải di dời khẩn cấp khoảng 700 hộ dân trên địa bàn ra khỏi vùng ngập lụt. Ngoài di dời dân, lực lượng chức năng còn hỗ trợ người dân vận chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn bị thiệt hại do không chuyển kịp.

Việc di dân được gấp rút thực hiện.

Tại xã Phú Thịnh, một người đàn ông bị mất tích do lũ quét. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ngoài ra, việc lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, kèm theo mưa lớn trên địa bàn đã khiến nhiều bè cá của người dân nuôi trên sông Đồng Nai bị vỡ, gây thiệt hại, cá chết nổi trắng bè thuộc địa bàn huyện Định Quán.

Nhiều khu vực Vườn quốc gia Nam Cát Tiên cũng ngập sâu trong nước lũ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất