| Hotline: 0983.970.780

Dự án của Đất Xanh Bắc Miền Trung: 'Dài cổ' chờ sổ đỏ

Thứ Năm 22/08/2019 , 08:48 (GMT+7)

Nhiều khách hàng ở TT- Huế đã phản ánh với NNVN về việc phải bỏ số tiền lớn mua đất dự án của Công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung nhưng hơn 1 năm qua vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

14-33-01_nh_2
Khu dự án phân lô bán nền của Công ty cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung tại phường Phú Bài.

Ông Hoàng Thanh (SN 1973), trú tại đường Thánh Gióng, phường Tây Lộc, TP. Huế cho biết, vào tháng 8/2018 gia đình ông có mua lô đất 138,9m2, số hiệu LK4-20 dự án Eco Lake tại phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, TT- Huế của Đất Xanh Bắc Miền Trung với giá 628 triệu đồng, phía công ty hẹn đến tháng 9/2018 sẽ cấp GCNQSDĐ.

Thế nhưng đến thời hạn mà vẫn không thấy GCNQSDĐ. Sau nhiều lần làm việc cùng với những lời hứa hẹn của nhân viên Đất Xanh Bắc Miền Trung, tháng 5/2019, ông Thanh kí gửi để bán lô đất với công ty với thời hạn 30 ngày lãi suất 20%. Đến nay, Đất Xanh Bắc Miền Trung vẫn chưa trả lại tiền cho ông Thanh theo hiệp đồng thỏa thuận kí gửi bán đất trước đó.

“Tôi đã chuyển tiền cho họ tổng 641 triệu đồng. Nhưng đến nay phía công ty cứ lần lừa không chịu trả tiền, mà họ còn yêu cầu gia đình tôi phải hủy hiệp đồng chuyển nhượng đất trước mới trả lại tiền”, ông Thanh cho hay.

Không chỉ gia đình ông Thanh, nhiều khách hàng khác ở TT- Huế như bà Trần Thị Thu Hằng, bà Huyền… cũng đang đứng ngồi không yên vì sợ “tiền mất tật mang” khi đã bỏ đã hàng trăm triệu để mua lô đất ở dự án Eco Lake nhưng đến nay vẫn chưa có GCNQSDĐ. Những người này cho rằng Đất Xanh Bắc Miền Trung có biểu hiện gian dối khi nhiều lần thất hứa.

Ông Lê Hữu Bình, Phó Chủ tịch phường Phú Bài cho biết, phường đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu phía Đất Xanh Bắc Miền Trung tháo gỡ tất cả biển quảng cáo rao bán đất tại khu đất thuộc tổ 9, phường Phú Bài.

“Quảng cáo bán đất không đúng thực tế, một cá nhân mua, tự chuyển đổi và tự phân lô chứ không phải tập thể, công ty đứng ra mua nên phường đã lập biên bản và yêu cầu tháo gỡ tất cả các biển quảng cáo bán đất của Đất Xanh Bắc Miền Trung. Thị xã cũng đã đi kiểm tra và xử phạt hơn 10 triệu đồng”, ông Bình thông tin.

14-33-01_nh_3
Hàng chục lô đất đã được phân lô, tách thửa rõ ràng.

Cũng theo ông Bình, khu đất nói trên trước đây là khu trồng cây lâu năm và đất ở của một số hộ dân trên địa bàn, sau đó được chuyển nhượng cho ông Tống Phước Hoàng Hưng (trú tại TP. Đà Nẵng) rồi chuyển đổi sang đất ở. Việc chuyển đổi không phải thẩm quyền của phường mà phường chỉ xác nhận đó là đất phi nông nghiệp. Vấn đề giao dịch, mua bán đất thì phường Phú Bài không nắm, chỉ khi nghe phản ánh của người dân về việc Đất Xanh Bắc Miền Trung treo biển rao bán đất phường mới kiểm tra xử lý.

Khi PV đề nghị được tiếp cận biên bản vi phạm phường đã lập đối với Đất Xanh Bắc Miền Trung và hồ sơ về khu đất thì bị ông Bình từ chối.

Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho hay, thị xã đã nắm việc mua bán đất ở dự án Eco Lake. Việc chưa phân lô và cấp sổ đỏ cho người dân được là do dự án này vướng vào khu quy hoạch cây xanh của Thủ tướng về định hướng phát triển mở rộng TP.Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh TT- Huế cũng đã có kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, việc tách thửa đất và đầu tư hạ tầng khu dân cư tại phường Phú Bài, trong đó có dự án Eco Lake mà Đất Xanh Bắc Miền Trung quảng cáo bán.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm