| Hotline: 0983.970.780

Dưa hấu dán tem tiếng Trung Quốc để truy xuất nguồn gốc

Thứ Hai 15/04/2019 , 17:29 (GMT+7)

Thời gian gần đây, thông tin về dưa hấu dán tem Trung Quốc tại huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã gây hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, đây chỉ là quy định mới về việc áp dụng quản lý truy xuất nguồn gốc trái cây nhập khẩu vào Trung Quốc.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2019, các loại nông sản xuất qua Trung Quốc đều phải đăng ký thông tin nhà vườn, nhà xưởng, bao bì gửi cho Hải quan Trung Quốc, trong đó có dưa hấu.

Dưa hấu Việt Nam xuất sang Trung Quốc có thể sử dụng cách dán tem có mã truy xuất nguồn gốc lên trái dưa hoặc đóng dưa bằng bao bì thùng giấy có thông tin truy xuất nguồn gốc.

Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động lựa chọn sử dụng  bao bì, thùng giấy hoặc tem nhãn lên trái cây; chủ động chọn đơn vị in tem nhãn truy xuất nguồn gốc. Hiện đã có 41 doanh nghiệp xuất khẩu kí hợp đồng với Tập đoàn Trung Kiểm (CCIC) là đơn vị có năng lực cung cấp lượng lớn tem nhãn cho doanh nghiệp.

Thực hiện truy xuất theo mã QR trên các tem nhãn được dán trên sản phẩm dưa hấu Phú Ninh thì cho thông tin cụ thể như sau: Đơn vị thực hiện đăng ký - Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Traceability CCIC; Tên sản phẩm - Dưa hấu; Số đăng ký - VN-LAOR-01 05; Nước xuất xứ - Việt Nam; Tên nhà nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quảng Tây Huiming.

Dưa hấu được thu mua ở Quảng Nam phải dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ

Ông Lê Muộn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, qua tìm hiểu thì các tem nhãn dán trên sản phẩm dưa hấu Phú Ninh là hợp lệ. Hiện tem nhãn này vẫn chỉ đề chung chung dưa hấu của Việt Nam chứ chưa chỉ rõ vùng trồng cụ thể. Do đó, về lâu dài, Quảng Nam cần tự xây dựng sản phẩm địa phương để tạo thương hiệu riêng cho dưa hấu Quảng Nam nói chung, dưa hấu Phú Ninh nói riêng.

“Việc đăng ký thương hiệu cho dưa hấu Quảng Nam thì không khó nhưng cái chính là có tổ chức sản xuất được mới đăng ký để Cục BVTV cấp mã số vùng trồng. Trước đó, huyện Phú Ninh cũng đã kết hợp với một HTX nhưng HTX đó lại không đủ lực nên không xúc tiến được. Do vậy, huyện Phú Ninh đang tìm một đối tác khác và chắc sang năm sẽ thực hiện được”, ông Muộn nói.

Các tem nhãn mã hóa vùng trồng bằng một dãy số thông qua Hải quan điện tử để truy xuất nguồn gốc

Trao đổi với NNVN, một cán bộ chuyên ngành kiểm dịch thực vật cho biết, ông đã nắm được thông tin về tem nhãn được dán lên sản phẩm dưa hấu ở Phú Ninh (Quảng Nam). Về vấn đề này, từ tháng 7/2018, phía Trung Quốc đã phổ biến quy định đó cho Việt Nam.

Theo đó, tất cả các loại trái cây mà Trung Quốc cho phép nhập khẩu chính ngạch vào nước này, trong đó có dưa hấu yêu cầu thứ nhất là địa phương phải đăng kí các mã số vùng trồng, các mã số này được mã hóa bằng các dãy số trong tem.

Trước đó, các địa phương phải cung cấp mã số vùng trồng lên cho Cục BVTV, sau đó Cục BVTV gửi mã số vùng trồng sang cho cơ quan Hải quan và Kiểm định của Trung Quốc. Từ đây, phía Trung Quốc sẽ mã hóa vùng trồng bằng hải quan điện tử.

Tiếp nữa, các địa phương phải đăng ký tên, địa chỉ cơ sở đóng gói, nhà nhập khẩu. Tất cả các thông tin đó được đưa mã hóa QR trên tem. Khi sản phẩm đưa lên cửa khẩu, cơ quan Hải quan sẽ đọc thông tin trên bao bì bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh (không có tiếng Việt) để xác định nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm