Phát biểu tai cuộc họp báo của Hội đồng Nhà nước hôm 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Xie Shaofeng cho biết, nước này đã triển khai hơn 20 hệ thống thiết bị sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại hàng trăm bệnh viện ở Vũ Hán và nhiều ổ dịch Covid-19 tại Trung Quốc, giúp chẩn đoán hàng ngàn ca nhiễm. Hiện công nghệ AI cũng đang được các nhà khoa học trong nước sử dụng để phát triển vắc-xin.
Trong đó sự trợ giúp quan trọng của AI thời gian qua là việc chụp cắt lớp vi tính (CT) để chẩn đoán chính xác nhận các bệnh nhân mắc virus viêm phổi cấp giúp giảm tải đáng kể cho đội ngũ y bác sỹ bị làm việc quá sức do quá đông bệnh nhân. Theo các tính toán, các công đoạn mà AI đã hỗ trợ lực lượng y bác sĩ đánh giá phim CT và chẩn đoán bệnh có độ chính xác tới hơn 90%.
Tuy nhiên đôi khi cũng có những chẩn đoán bằng AI chưa được tối ưu nên công nghệ này thường được coi là một công cụ chẩn đoán bổ trợ cho lực lượng y tế giúp giảm bớt thời gian và công sức.
Theo các chuyên gia, những lợi thế lớn nhất của công nghệ AI không chỉ giúp giảm thời gian chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mà còn làm giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm virus trong môi trường bệnh viện.
Hiện dịch bệnh coronavirus đã gần như được kiểm soát ở Trung Quốc đại lục nhưng vẫn đang hoành hành dữ dội gây thiệt hại nặng nề ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các doanh nghiệp AI của Trung Quốc cho biết, sẵn sàng chia sẻ công nghệ của họ hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế các nước trong cuộc chiến chống đại dịch.
Aliyun, một công ty liên kết với tập đoàn Alibaba, đơn vị đã cung cấp các thiết bị sử dụng công nghệ AI cho hơn 160 bệnh viện ở Trung Quốc đã giúp chẩn đoán được 340.000 trường hợp nhiễm virus viêm phổi.
Đại diện Aliyun tuyên bố sẽ mở công nghệ chẩn đoán AI cho các bệnh viện trên toàn thế giới sử dụng miễn phí.