| Hotline: 0983.970.780

EU xem xét kiện lên WTO về các biện pháp đáp trả của Nga

Thứ Sáu 29/08/2014 , 15:03 (GMT+7)

Liên minh châu Âu (EU) dự định kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các biện pháp đáp trả của Nga cấm nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ châu Âu./ / Nga cấm nhập nông sản từ phương Tây: Ai thắng, ai thua?

Tuyên bố trên được Ủy viên Thương mại EU Karel De Gucht đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, được công bố tối 28/8 trên trang web của báo này.

Theo Ủy viên Gucht, EU vẫn đang chuẩn bị để khởi kiện và có thể đệ đơn lên WTO vào giữa tháng 9, tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được thông qua.

Ba Lan là một trong những quốc gia đi đầu hối thúc khởi kiện Nga vì các biện pháp cấm nhập khẩu của Moskva gây thiệt hại nặng nề cho thị trường tiêu thụ táo của nước này. Trong khi đó, nhiều nước EU khác ban đầu rất thận trọng trong việc đưa ra quyết định trên do lo ngại sẽ làm cho mối quan hệ giữa các nước này với Moskva trở nên căng thẳng hơn.

Trước đó, ngày 7/8, Nga đã công bố cấm nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, bơ, thịt gà, sữa và cá nhập khẩu từ các nước EU, Mỹ, Australia, Canada và Na Uy trong thời hạn một năm.

Đây được xem là biện pháp trả đũa của Moskva đối với một loạt lệnh trừng phạt của các nước phương Tây áp đặt với Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thông tin về việc EU sẽ khởi kiện Nga lên WTO được đưa ra sau khi một loạt chỉ số kinh tế của Đức, nền kinh tế hàng đầu EU, đồng loạt giảm.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Liên bang Đức, chỉ tính riêng từ tháng 4-6/2014, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức giảm 0,2%. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Ukraine và các biện pháp trừng phạt lẫn nhau khiến kim ngạch xuất khẩu từ Đức sang Nga giảm 15,5% trong 6 tháng đầu năm, và dự báo tới cuối năm có thể giảm tới 25%, đe dọa gần 25 nghìn việc làm ở Đức.

Hiện 300.000 việc làm tại Đức phụ thuộc vào quan hệ kinh tế với Nga.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cũng công bố các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp ngành chế biến sữa khu vực đang bị ảnh hưởng do lệnh cấm nhập khẩu của Nga. Theo đó, EC sẽ lập kho dự trữ các sản phẩm bơ, sữa bột tách kem (SMP) và pho mát nhằm giảm bớt ảnh hưởng của lệnh cấm nhập khẩu trên, cũng như hạn chế những tác động tiêu cực đến thị trường nội địa.

Hoạt động can thiệp của EU sẽ kéo dài đến cuối năm 2014. Nhận định về vấn đề này, Ủy viên phụ trách nông nghiệp EU Dacian Ciolos cho rằng các dấu hiệu về giá cả trên thị trường cho thấy lệnh cấm nhập khẩu sữa của Nga bắt đầu tác động tới ngành chế biến bơ sữa của EU.

Năm ngoái, doanh thu xuất khẩu các sản phẩm bơ sữa của EU sang Nga đạt 2,3 tỷ euro (3,03 tỷ USD), trong đó, riêng các sản phẩm phô mai là 1 tỷ euro (1,32 tỷ USD).

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm