| Hotline: 0983.970.780

Gà màu tăng giá mạnh, nhưng hết hàng để bán

Thứ Ba 03/08/2021 , 08:00 (GMT+7)

Gà thịt tại Bình Đinh đang tiêu thụ rất tốt, giá bán cao, nhưng bà con nông dân không có gà trong chuồng đến lứa bán.

Empty

Empty

Ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, nếu như cách đây 1 tháng gà nuôi trên địa bàn huyện Hoài Ân bán không ai mua, giá tuột thảm hại hiện giá đã tăng cao và tiêu thu mạnh, nhưng người chăn nuôi không còn gà để bán.

Theo giải thích của ông Vương, do giá gà tuột mạnh từ những tháng đầu năm kéo dài đến dịp nghỉ lễ 30/4 mới tăng lên được 70.000 đồng/kg, người chăn nuôi chưa kịp mừng thì lại hạ xuống còn 65.000 đồng/kg.

Đó là nói giá gà ta thả đồi, chứ gà ta nuôi nhốt chuồng tại thời điểm sau 30/4 chỉ có giá khoảng 55.000 đồng/kg. Gà mất giá đã đành, sức tiêu thụ cũng yếu hẳn, thương lái không tìm đến các trang trại thu mua nườm nượp như trước đây.

“Từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi gà ở Hoài Ân có trong chuồng bao nhiêu con chỉ lo bán cho hết chứ không dám tái đàn. Bây giờ, giá gà ta nuôi thả đồi tăng đến 70.000 đồng/kg và giá gà ta nuôi nhốt hiện có giá 65.000 đồng/kg, thế nhưng người chăn nuôi không có gà để bán", ông Nguyễn Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân, cho hay.

Cách đây gần 1 tháng, trong trang trại của ông Mai Văn Rõ ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân còn tồn đọng đến 20.000 con gà ta thả đồi không tiêu thụ được nay đã bán gần hết. Những lứa gà ông Rõ thả nuôi sau thì chưa đủ trọng lượng để bán.

"Do giá gà quá bấp bênh và giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, nên sau khi bán lứa gà đầu năm, đến nay tôi bỏ chuồng trống, không dám tái đàn, trong khi trước đây tôi luôn duy trì trong chuồng 10.000 con gà ta. Bây giờ giá tăng cao và tiêu thụ tốt thì không có gà để bán. Không phải chỉ mình tôi mà gần 80% hộ chăn nuôi trên địa bàn hiện có cùng cảnh ngộ như tôi”, anh Nguyễn Mạnh Huy, phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) chia sẻ.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện thịt gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định được tiêu thụ mạnh. Trong đó, thịt gà, thịt vịt, thịt chim cút được tiêu thụ tại các siêu thị và chợ mạnh hơn so với trước đây, do thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nên người dân chọn thịt các loại gia cầm để phục vụ cho những bữa ăn hàng ngày.

Trong tuần qua, số lượng thịt gia cầm bán ở các chợ, siêu thị tại Bình Định tăng 30 - 50%. Trong đó, thịt gà công nghiệp có giá thấp chỉ 50.000 - 60.000 đồng/kg, thịt gà ta nuôi công nghiệp 80.000 - 90.000 đồng/kg, thịt gà ta thả vườn từ 100.000 - 120.000 đồng/kg.

Cũng tại các siêu thị, thịt gà ta thả đồi nuôi ở các huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Ân có giá từ 140.000 - 160.000 đồng/kg, vịt cỏ có giá 140.000 -160.000 đồng/con và vịt xiêm 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.