| Hotline: 0983.970.780

Game 'rắn săn mồi' trên Nokia 3310 phiên bản 2017 do người Việt phát triển

Thứ Năm 02/03/2017 , 09:45 (GMT+7)

Nhiều khả năng tựa game Snake này được phát triển bởi Gameloft chi nhánh tại Việt Nam, do vậy thông tin về các lập trình viên phát triển game đều là người Việt Nam.

Chiếc di động “huyền thoại” Nokia 3310 đã được “hồi sinh” trong một diện mạo mới, nhưng vẫn giữ nguyên được các đặc tính như pin lâu, thiết kế chắc chắn và trò chơi “rắn săn mồi” (Snake) nổi tiếng và gắn liền với các mẫu điện thoại của Nokia. Một điều khá thú vị đó là tựa game này được phát triển tại Việt Nam.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu “hồi sinh” chiếc điện thoại Nokia 3310 mà không trang bị trò chơi “rắn săn mồi” (Snake) đã từng rất quen thuộc trên các mẫu điện thoại cơ bản của Nokia cách đây hơn chục năm. Dĩ nhiên, HMD Global, công ty nắm giữ thương hiệu điện thoại di động của Nokia, biết rõ điều này và đã không quên trang bị trò chơi này trên chiếc điện thoại Nokia 3310 vừa được "hồi sinh".

Một điều khá thú vị, đó là trò chơi “rắn săn mồi” này được lập trình và phát triển bởi những lập trình viên tại Việt Nam.

Thông tin về game do Gameloft phát triển
Thông tin về game do Gameloft phát triển
 

  Tiếp đó là thông tin các thành viên tham gia nhóm phát triển đều là các lập trình viên của Việt Nam
Tiếp đó là thông tin các thành viên tham gia nhóm phát triển đều là các lập trình viên của Việt Nam

 

Anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị viên của diễn đàn công nghệ Tinhte.vn, người đã có cơ hội trải nghiệm chiếc điện thoại Nokia 3310 tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) cho biết khi xem thông tin giới thiệu về game trên chiếc điện thoại di động này thì thấy game được phát triển bởi hãng game Gameloft, và tên các thành viên trong nhóm lập trình game đều là của các lập trình viên Việt Nam.

Trước đó, Gameloft (hãng phát triển game của Pháp) đã mua lại tựa game Snake (rắn săn mồi) và được quyền phát triển tựa game này trên các mẫu điện thoại cơ bản mang thương hiệu Nokia, đầu tiên là Nokia 3310 vừa ra mắt. Nhiều khả năng tựa game Snake này được phát triển bởi Gameloft chi nhánh tại Việt Nam, do vậy thông tin về các lập trình viên phát triển game đều là người Việt Nam.

Mặc dù vẫn mang tên gọi “Snake”, tựa game mới này cũng được xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn mới so với phiên bản Snake được trang bị trên Nokia 3310 ra mắt vào năm 2000. Game được thiết kế với giao diện mới mẻ và đầy màu sắc hơn. Game cũng được trang bị nhiều chế độ chơi hơn trước đây, tuy nhiên về cơ bản vẫn là cách chơi làm sao để điều khiển rắn ăn được càng nhiều mồi càng tốt.

Snake (Rắn săn mồi) là một trong những tựa game nổi tiếng nhất trong lịch sử, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1976, với cách chơi là điều khiển con rắn di chuyển để ăn được càng nhiều “mồi” càng tốt. Ăn càng nhiều “mồi”, con rắn sẽ càng dài ra và di chuyển nhanh hơn khiến cho độ khó của trò chơi tăng cao.

Tuy nhiên, chỉ đến khi Snake được trang bị trên các mẫu điện thoại cơ bản của Nokia ra mắt vào những năm 2000, trò chơi này mới bắt đầu trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến.

Tính đến nay đã có hàng ngàn biến thể khác nhau của trò chơi Snake trên tất cả các nền tảng, từ những chiếc máy chơi game cầm tay, điện thoại di động, Windows đến các nền tảng di động Android hay iOS... Các nhà phát triển trò chơi có thể tạo những biến thể khác nhau về đồ họa hay kiểu chơi, tuy nhiên về cơ bản cách chơi vẫn được giữ nguyên.

Ảnh: Trần Mạnh Hiệp

Dân trí

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm