| Hotline: 0983.970.780

Giá thịt lợn và rau quả tại Trung Quốc tăng mạnh trước tết

Thứ Bảy 23/01/2021 , 11:10 (GMT+7)

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, chỉ số giá thịt lợn và rau quả thiết yếu đã bắt đầu tăng mạnh từ vài ngày qua, ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Người tiêu dùng Trung Quốc mua rau tại siêu thị ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: China Daily

Người tiêu dùng Trung Quốc mua rau tại siêu thị ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Ảnh: China Daily

Cụ thể, chỉ số giá bán buôn nông sản trong ngày 22/1 đạt 139,37, tăng 0,18 điểm so với một ngày trước đó. Tính đến 2 giờ chiều ngày thứ Sáu (22/1), giá bán buôn trung bình của thịt lợn, loại thịt chủ yếu ở Trung Quốc là 47 nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,28 USD/kg, trong khi giá trứng gia cầm là 10,52 nhân dân tệ/kg, (1 USD = 6,4795 nhân dân tệ).

Nếu so với cách nay ba tuần thì giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng đáng kể (ghi nhận vào những ngày cuối tháng 12 năm 2020, giá thịt lợn trung bình bán buôn tại các chợ đầu mối là 43,87 nhân dân tệ/kg, tức 6,7 USD/kg). Trong khi đó, giá bán buôn trung bình của 28 loại rau chính theo mùa, được chính phủ theo dõi đã tăng 0,3% so với một ngày trước đó.

Chỉ số giá bán buôn này được tổng hợp trên cơ sở các dữ liệu thu thập từ khoảng 200 ngôi chợ đầu mối nông sản và được cập nhật hàng ngày dựa trên giá cả các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu là rau, quả, thủy sản, sản phẩm chăn nuôi, ngũ cốc và dầu thực vật.

Mặc dù sản lượng thịt lợn của Trung Quốc bắt đầu phục hồi vào năm 2020 do ngành chăn nuôi nước này đẩy mạnh tái đàn cùng với nhiều chính sách khuyến khích phát triển sau đại dịch tả lợn Châu Phi hoành hành từ năm 2018.

Hôm 18 tháng 1 hãng Reuters dẫn các dữ liệu nghiên cứu chính thức từ trang phân tích Pigsite.com cho thấy, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc trong năm 2020 giảm 3,3% so với một năm trước đó, xuống còn 41,13 triệu tấn, sau khi giảm 21% vào năm 2019.

Mặc dù vậy, một số nhà phân tích cho biết họ đã dự đoán tổng đàn lợn sẽ giảm mạnh hơn vào năm ngoái sau khi dịch tàn phá đàn giống của Trung Quốc hồi năm 2019 khiến nguồn cung đã giảm khoảng 60% tính đến giữa năm 2019. "Đây là con số lạc quan hơn những gì tôi mong đợi”, Pan Chenjun, nhà phân tích cấp cao tại ngân hàng Rabobank nói.

Xiao Lin, nhà phân tích tại hãng Win & Fun Investment có trụ sở tại Thâm Quyến cũng cho biết bà đã dự đoán sản lượng thịt lợn năm 2020 ở Trung Quốc sẽ sụt giảm nhiều hơn con số từ 5% đến 10%.

Bất chấp sản lượng thịt tăng, giá thịt lợn đã tăng đáng kể bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2020 và gần bằng mức cao kỷ lục dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Ảnh: Thestandard

Bất chấp sản lượng thịt tăng, giá thịt lợn đã tăng đáng kể bắt đầu từ cuối tháng 11 năm 2020 và gần bằng mức cao kỷ lục dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Ảnh: Thestandard

Chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư tái đàn mạnh mẽ đã giúp hồi sinh lĩnh vực chăn nuôi lợn tại Trung Quốc, bằng cách mở gói ngân sách hơn 200 tỷ nhân dân tệ (30,87 tỷ USD) cho người chăn nuôi thụ hưởng.

Số liệu cũng cho thấy, Trung Quốc đã giết mổ 527,04 triệu con lợn trong năm  ngoái, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó các dữ liệu khác cũng cho thấy đàn lợn của Trung Quốc đã tăng lên 406,5 triệu con vào cuối tháng 12 năm 2020, so với mức 370,39 triệu con vào cuối tháng 9. Ngoài ra, sản lượng thịt bò và thịt cừu cũng tăng nhẹ vào năm 2020, lần lượt là 0,8% và 1%, trong khi sản lượng gia cầm cũng tăng 5,5%.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu này thì  sản lượng thịt trong quý IV của năm 2020 đã tăng lên 13 triệu tấn. Như vậy con số này tăng 21% so với mức 10,74 triệu tấn cùng kỳ một năm trước đó.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.