| Hotline: 0983.970.780

Giá tụt thảm, nghề vỗ béo trâu bò hết thời

Thứ Năm 31/08/2023 , 05:55 (GMT+7)

Nghề nuôi vỗ béo trâu bò từng phát triển cực thịnh khắp vùng biên Kỳ Sơn (Nghệ An). Tuy nhiên giá trâu bò thịt 'lao dốc' khiến nhiều hộ phải bỏ nghề.

Nuôi bò vỗ béo từng mang lại thu nhập cao cho bà con ở Kỳ Sơn (Nghệ An), nhưng nay tình hình đang rất khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

Nuôi bò vỗ béo từng mang lại thu nhập cao cho bà con ở Kỳ Sơn (Nghệ An), nhưng nay tình hình đang rất khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

2 - 3 năm về trước, khắp vùng biên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), từ Nga Ngoi, Mường Ải, Mường Típ, đặc biệt là Mường Lống, Nậm Cắn nở rộ phong trào nuôi bò vỗ béo. Nhà nhà theo nghề, đẩy mô hình này phát triển cực thịnh, hộ ít cũng có dăm bảy con, nhiều hộ khá giả sở hữu vài chục đến cả trăm con trâu, bò lực lưỡng, cơ ngơi tiền tỷ luôn sẵn có trong tay.

Chính quyền các cấp huyện Kỳ Sơn cũng kỳ vọng nghề chăn nuôi trâu, bò hàng hóa sẽ là bệ phóng giúp xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng tầm chất lượng cuộc sống của đồng bào vùng biên. Tuy nhiên thời gian qua, giá trâu bò liên tục giảm mạnh, kết hợp nhiều khó khăn khác trong hoạt động chăn nuôi khiến nghề nuôi trâu bò vỗ béo lâm vào cảnh thoái trào. Mô hình không mang lại giá trị kinh tế như mong muốn, trái lại còn thua lỗ triền miên buộc nhiều hộ phải tạm bỏ nghề.

Xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) được ví như “Sapa trong lòng xứ Nghệ” nhờ thời tiết đặc trưng hiếm có. Khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, ánh mặt trời chẳng mấy khi ló dạng. Quỹ đất hạn chế, không đủ để trồng lúa, làm nương nên đồng bào người Mông nơi đây đã nhanh nhạy chuyển hướng sang trồng cỏ để nuôi bò, nuôi trâu. Đầu năm 2022, khi thị trường còn được giá, mỗi con bò trưởng thành được thương lái thu mua xấp xỉ 60 triệu đồng, các hộ nuôi vẫn thu lãi lớn.

Giá trâu bò thịt liên tục giảm mạnh và không có dấu hiệu phục hồi khiến tổng đàn trâu bò ở Kỳ Sơn giảm mạnh. Ảnh: Việt Khánh.

Giá trâu bò thịt liên tục giảm mạnh và không có dấu hiệu phục hồi khiến tổng đàn trâu bò ở Kỳ Sơn giảm mạnh. Ảnh: Việt Khánh.

Những con bò “chận” (bò chọi) vốn đã thành thương hiệu đặc trưng của Kỳ Sơn, giống bò này hiếm nên được khách hàng các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là Hải Phòng cực kỳ ưa chuộng. Đã có đại gia từng ngã giá hàng trăm triệu đồng để rước về con bò chọi ưng ý. 

Mặc dù vậy thời gian gần đây thị trường tiêu thụ trâu bò chững lại, giá liên tục giảm mạnh, đồng cỏ ngày một cạn kiệt, chăn nuôi thua lỗ kéo dài nên nhiều hộ đành phải xuất chuồng sớm với giá rẻ. Không đủ kinh phí để tái đầu tư, đồng thời nhận thấy giá ngày càng tụt mạnh, không có dấu hiệu phục hồi nên phần đa các hộ chăn nuôi vỗ béo trâu bò đã quyết định chuyển đổi nghề nghiệp, chỉ lác đác một số hộ còn bám trụ với nghề, tổng đàn trâu bò theo đó cũng giảm mạnh. 

Trước đây gia đình ông Vừa Vả Giả, trú bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống) nuôi bình quân 15 - 20 con bò/năm, đồng cỏ bao la nên cứ thả rông trên ngàn là bò béo núc ních, chỉ đến mùa mưa bão, mùa đông giá rét ông Giả mới phải thúc bò về nhà, nghề nuôi vỗ béo bò vì thế có thể nói tương đối nhàn nhã mà thu nhập lại rất khá.

“Trước đây trừ chi phí, trung bình mỗi con bò xuất bán cho lãi cả chục triệu đồng. Thế nhưng tầm 2 năm trở lại đây nuôi bò rất khó khăn, càng nuôi càng lỗ. Trong khi đó giá bò giống nhập vào vẫn cao, dao động từ 18 - 20 triệu đồng/con, qua quá trình nuôi vỗ béo kéo dài 6 tháng đến 1 năm mới có thể xuất chuồng, tính ra chỉ lãi được vài ba triệu đồng/con, không bõ bèn gì”, già Vừa Vả Giả buồn bã.

Gia đình ông Già Xìa Phổng ở bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống, Kỳ Sơn) đã chuyển hướng bỏ nghề nuôi bò, kéo nhau vào Nam làm kinh tế, thi thoảng mới quay về thu hoạch mận. Ảnh: Việt Khánh.

Gia đình ông Già Xìa Phổng ở bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống, Kỳ Sơn) đã chuyển hướng bỏ nghề nuôi bò, kéo nhau vào Nam làm kinh tế, thi thoảng mới quay về thu hoạch mận. Ảnh: Việt Khánh.

Ông Già Xìa Phổng ở bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống) cho biết, giai đoạn 2018 - 2019 gia đình ông nuôi đến 28 con bò, nuôi theo hình thức cuốn chiếu, xuất lứa này lại nhập lứa khác vào thay thế. Nuôi bò lúc ấy rất có lãi nên chẳng mấy khi ông phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

“Trước đây thị trường nhộn nhịp lắm, có cả thương lái tận Cao Bằng, Lạng Sơn vào thu mua trâu bò. Về sau tôi có người em họ sinh sống ở Trung Quốc nghe ngóng mách nước tình hình xuất khẩu trâu bò qua bên ấy không thuận lợi nên tôi gom toàn bộ trâu bò của gia đình bán hết sạch để thu hồi vốn. Bây giờ cả nhà tôi vào Nam làm kinh tế, đến mùa mận chín mới quay về thu hoạch thôi”, ông Phổng cho biết.

Cách đây 3 năm mỗi con trâu trưởng thành có giá từ 60 - 70 triệu đồng, trâu đẹp phải 80 triệu đồng mới mua được, còn bò thịt ở mức 30 - 60 triệu đồng/con, nhưng nay giá trâu bò đều giảm chỉ còn một nửa.

Xem thêm
Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.