| Hotline: 0983.970.780

Giật mình tỉnh giấc vì bị "nữ quái" trăm cân cưỡng hiếp

Thứ Hai 15/09/2014 , 08:15 (GMT+7)

Nạn nhân nam tố bị người phụ nữ không quen đột nhập vào nhà cưỡng hiếp trong khi ngủ say.

Một phụ nữ có tên Chantae Gilman, 26 tuổi ở Seattle, Mỹ đã bị cáo buộc tội danh cưỡng hiếp một người đàn ông 31 tuổi sau khi nạn nhân trình báo với cảnh sát việc tỉnh giấc trong trạng thái nằm dưới một phụ nữ hơn 100 kg và “cái ấy” đang cương cứng trong người kẻ cưỡng dâm.

Nạn nhân khẳng định với cảnh sát là bản thân không quen với Gilman, chỉ biết cô ta là một người quen của một người đàn ông khác sống trong căn hộ ghép và là một người sử dụng ma túy ở khu vực này.

Gilman đã có tiền án hình sự về tội cướp giật nhưng không thành và tội tàng trữ xe ăn cắp.

Theo báo cáo của cảnh sát, vào đêm bị tấn công (17/6), nạn nhân đã tham dự một bữa tiệc sinh nhật của một người hàng xóm có quen với Gilman.

Nhân viên điều tra Roger Ishimitsu cho biết: “Khi trở về nhà, nạn nhân đã ngủ thiếp trên giường và ngủ rất sâu do có một ngày hoạt động dài”.

Khi anh ta tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng thì phát hiện thấy Gilman với chiều cao 5,7 foot (1m73) nặng 240 pound (108,96 kg) đang nằm trên người trong khi dương vật của anh ta ở trạng thái cương cứng đang nằm “trong người” cô này, còn hai tay anh ta bị đè xuống phía trên đầu.


Nạn nhân 31 tuổi được giấu tên

Nạn nhân đã yêu cầu kẻ cưỡng dâm xuống khỏi người nhưng Gilman đã phớt lờ. Tuy nhiên cuối cùng anh ta cũng “tìm được cách thoát thân trong khi vẫn nằm dưới cơ thể ả”, báo cáo điều tra thuật rõ.

Sau khi tống khứ được ả kia ra khỏi căn hộ, nạn nhân đã đi thẳng đến Trung tâm Y tế Harborview để khám y khoa cho trường hợp bị tấn công tình dục.

Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào mà cô nàng đã lọt được vào căn hộ.

Gilman khai với cảnh sát là không quen biết với nạn nhân và không nhớ rõ vì sao lại ở trong nhà nạn nhân và ngủ với anh này.

Trong báo cáo, điều tra viên Ishimitsu viết: “Cô ta khai có bệnh về thần kinh, bị rối loạn lưỡng cực (vừa hưng cảm lại vừa trầm cảm) và rối loạn tâm thần”.

Mẫu xét nhiệm DNA của kẻ cưỡng dâm khớp với DNA thu được từ quần áo trong vụ tấn công tình dục này.

Gilman bị buộc tội cưỡng dâm cấp độ 2 tức là tấn công nạn nhân trong trạng thái “không thể đồng ý quan hệ sinh lý vì lý do cơ thể không đáp ứng nổi”.

Trong các bài post đăng trên Facebook gần đây, cô ả nói rằng đã “tỉnh táo được 2 tháng và đã có mang 3 tuần”. Gilman cũng đã có hai con nhỏ.

Các nhân viên điều tra đều cho rằng việc một phụ nữ bị kết tội danh như thế là điều bất thường.

Điều tra viên Drew Fowler cho biết: “Theo quan điểm thống kê thì chuyện một phụ nữ tấn công tình dục là không phổ biến, nhưng việc của chúng tôi là phải làm cho mọi người dân đều chịu trách nhiệm về hành động của mình. Luật pháp cũng đã quy định cụ thể về bình đẳng giới. Chúng tôi buộc tất cả những ai phạm tội đều phải chịu tội mà họ đã gây ra”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm