| Hotline: 0983.970.780

Giống đậu xanh mới bén duyên đất Quảng Trị

Thứ Hai 12/08/2024 , 09:47 (GMT+7)

Giống đậu xanh 12ĐX02 trồng thử nghiệm trên nhiều chân đất cho năng suất khá, được đề xuất tăng thêm diện tích trồng thử nghiệm trong vụ hè thu tiếp theo.

Vụ hè thu 2024, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) xây dựng mô hình sản xuất giống đậu xanh 12ĐX02 tại Quảng Trị với diện tích 30ha.

Giống đậu xanh 12ĐX02 bén duyên đất Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Giống đậu xanh 12ĐX02 bén duyên đất Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Tại xã Triệu Độ và xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong), giống đậu xanh 12ĐX02 được trồng với diện tích 15ha trên chân đất cát pha và đất phù sa bồi hàng năm. Tại xã Gio Sơn (huyện Gio Linh) và xã Hải Quế (huyện Hải Lăng) trồng 15ha trên chân đất ruộng lúa thiếu nước.

Mô hình nhằm giúp các hộ tham gia chủ động được kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu xanh cấp nguyên chủng, cấp xác nhận đảm bảo chất lượng cung cấp cho sản xuất trong các vụ tiếp theo.

Giống đậu xanh 12ĐX02 có khả năng phân cành vừa nên mô hình bố trí mật độ không quá dày, hàng cách hàng 35 - 40cm, cây cách cây 12 - 15cm. Lượng giống gieo phù hợp từ 18 - 20kg/ha. Sau gieo 10 - 15 ngày, nông dân phá váng, làm cỏ, vun gốc nhẹ; sau 30 - 35 ngày vun gốc cao để hạn chế cây bị đổ ngã.

Kết quả cho thấy, đậu xanh sinh trưởng, phát triển khá tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu Quảng Trị; chịu hạn khá, khả năng đẻ nhánh (cành cấp 1) nhiều. Cây ra hoa tập trung, quả được tạo thành tầng vượt lên tầng lá. Đây là đặc điểm mới của các giống đậu xanh cải tiến để cho năng suất cao, thuận tiện cho quá trình chăm sóc, thu hoạch. Vỏ quá chín có màu đen, vỏ dày, hạt bóng, khá mẩy, có màu xanh đồng đều nhau, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Thời gian từ trồng đến bắt đầu thu hoạch là 52 - 56 ngày, thuận lợi cho việc bố trí cơ cấu mùa vụ.

Giống đậu xanh 12ĐX02 có nhiều đặc tính vượt trội, năng suất cao. Ảnh: Võ Dũng.

Giống đậu xanh 12ĐX02 có nhiều đặc tính vượt trội, năng suất cao. Ảnh: Võ Dũng.

Đến thời điểm này, đậu xanh 12ĐX02 đang giai đoạn chín - thu hoạch quả, năng suất dự kiến đạt 1,5 tấn/ha. Với giá bán trên thị trường từ 24 - 25 nghìn đông/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận từ trồng đậu xanh 12ĐX02 khoảng 20 - 25 triệu đồng/ha.

Ông Trần Cẩn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị cho hay, đậu xanh 12ĐX02 có thể bố trí trồng trên nhiều chân đất khác nhau như đất ruộng lúa thiếu nước, đất cát pha, đất phù sa bồi hàng năm, đất đỏ bazan. Nhờ có khả năng chịu hạn khá, vụ hè thu trồng đậu xanh 12ĐX02 rất phù hợp và cần gieo trồng ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân để thu hoạch sớm, tránh được mưa lũ.

Để có cơ sở đánh giá tính thích ứng của giống đậu xanh 12ĐX02 tại địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị mong muốn tiếp tục được hỗ trợ 50 - 100ha thực hiện mô hình sản xuất trong vụ hè thu năm 2025 trên các chân đất thiếu nước, không chủ động nước tưới.

Cần có doanh nghiệp tham gia trong chuỗi sản xuất đậu xanh 12ĐX02. Ảnh: Võ Dũng.

Cần có doanh nghiệp tham gia trong chuỗi sản xuất đậu xanh 12ĐX02. Ảnh: Võ Dũng.

Trước thông tin các doanh nghiệp Hàn Quốc rất cần sản phẩm đậu xanh của Việt Nam, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục được hỗ trợ để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu hút doanh nghiệp làm "đầu kéo" giúp các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị được xuất khẩu với sản lượng ngày càng lớn.

"Quảng Trị mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với nông dân. Đây sẽ là điều kiện để Quảng Trị đẩy nhanh hơn công tác xóa đói giảm nghèo ", ông Đồng chia sẻ.

Giống đậu xanh 12ĐX02 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn lọc, thời gian sinh trưởng trung bình 70 - 75 ngày, dạng hình sinh trưởng hữu hạn, thân mập, phân cành vừa. Đậu xanh 12ĐX02 chín tập trung, thuận tiện cho việc thu hoạch, thu hoạch 2 - 3 lần/vụ; khả năng chống đổ tốt, chịu hạn khá; kháng khá cao với bệnh đốm nâu, phấn trắng; nhiễm nhẹ bệnh lở cổ rễ và sâu đục quả.

Xem thêm
Gà đồi Yên Thế bay xa bằng chế biến sâu

BẮC GIANG Không cam chịu cảnh thương hiệu của quê hương rơi vào lãng quên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Xanh Yên Thế quyết đưa thương hiệu 'Gà đồi Yên Thế' bay xa bằng chế biến sâu.

Nỗi niềm cán bộ thú y: [Bài 1] Làm việc đêm ngày vẫn không đủ sống

BÌNH ĐỊNH Công việc bề bề, nhưng chế độ nhân viên thú y cấp xã được nhận rất bèo bọt, hầu hết họ phải kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống.

Thứ trưởng Hoàng Trung và những kỳ vọng với ngành chè

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Trung chia sẻ tâm huyết với Báo Nông nghiệp Việt Nam về những trăn trở với vấn đề nâng cao giá trị ngành hàng chè.