| Hotline: 0983.970.780

Giống ngô lai VS201 vững vàng trước thời tiết bất thuận

Thứ Ba 24/09/2024 , 18:58 (GMT+7)

PHÚ THỌ Vụ hè thu năm nay ở Phú Thọ mưa rất nhiều nên nhiều giống ngô nhiễm khô vằn nặng, kết hạt kém, hạt non, hiện tượng chết úng và thối bắp khá phổ biến.

Gần 200 nông dân tò mò kéo về chật kín đường vùng đất bãi bồi sông Lô thuộc xã Bình Phú (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để tham gia đánh giá đầu bờ giống ngô lai VS201 mới được trồng lần đầu tiên. Vụ hè thu năm nay nắng nóng đi kèm với đợt mưa kéo dài hơn 20 ngày liên tục cuối vụ tại vùng đất chuyên canh ngô 3 vụ/năm khiến hầu hết các giống ngô phổ biến tại đây đều bị thối bắp, nhiễm bệnh nặng, riêng giống ngô VS201 vẫn vững vàng và nổi trội giữa cánh đồng bãi bạt ngàn ngô.

Đối mặt với thời tiết bất thuận trong vụ hè thu nhưng giống ngô lai VS201 vẫn đứng vững, cho năng suất cao, sạch sâu bệnh.

Đối mặt với thời tiết bất thuận trong vụ hè thu nhưng giống ngô lai VS201 vẫn đứng vững, cho năng suất cao, sạch sâu bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó trưởng Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Phù Ninh đánh giá: Vụ ngô hè thu năm nay thời tiết mưa rất nhiều giai đoạn phun râu trỗ cờ nên nhiều giống nhiễm khô vằn nặng, kết hạt kém, hạt non, hiện tượng chết úng và thối bắp khá phổ biến. Tuy nhiên giống ngô lai VS201 vẫn sinh trưởng khỏe, lá xanh bền, không bị sâu đục thân, đục bắp, bắp ngô đồng đều và kết hạt múp đầu. Mặc dù bắp nhìn không to như một số giống ngô khác nhưng bù lại bắp rất đều, hạt ngô dạng bán răng ngựa, sâu cay, màu hạt đỏ cam sáng… nên năng suất chắc chắn đạt cao.

Hộ chị Hoàng Hải Yến (khu Ngọc, xã Bình Phú) tham gia trồng thử 4 sào giống ngô VS201 chia sẻ: “Hiện tại ngô đang giai đoạn hạt vào chắc mà bẹ vẫn xanh. Trong quá trình canh tác, giống có ưu điểm ngắn ngày, cây con sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh, chống đổ tốt, không bị chết lạc, vỏ bi mỏng, kết hạt vút bắp”.

Giống ngô lai VS201 dù bắp nhìn không to như một số giống ngô khác nhưng bù lại bắp rất đều, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh rất tốt. 

Giống ngô lai VS201 dù bắp nhìn không to như một số giống ngô khác nhưng bù lại bắp rất đều, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh rất tốt. 

Chị Hạ Thị Nga (khu Ngọc, xã Bình Phú) bổ sung thêm: “Gia đình tôi có 3 sào trồng ngô, vụ nào cũng phải phun thuốc trừ sâu bệnh từ 2 đến 3 lượt cho tới khi ngô xoắn nõn, trỗ cờ mới thôi, nhưng khi trồng giống ngô VS201 thì gần như thấy ngô rất ít bị nhiễm sâu bệnh. Vụ đông tới gia đình tôi sẽ quyết định chuyển sang trồng giống ngô VS201 này”.

Giống ngô lai VS201 bắp chặt, chắc, kết hạt múp đầu, kín lá bi và sạch sâu đục bắp, đảm bảo không thối bắp, thối hạt. Đây là những đặc tính nổi trội giúp giống ngô này vững vàng vượt qua thời tiết mưa kéo dài (trong gần cả tháng 8) trong vụ hè thu 2024 ở Phú Thọ.

Giống ngô lai VS201 do Viện Nghiên cứu Ngô nghiên cứu lai tạo, Công ty TNHH Hạt giống Việt  (Vietseed) độc quyền khai thác. Giống ngô này đã được Bộ NN-PTNT công nhận lưu hành từ tháng 12/2019.

Xem thêm
Giúp đồng bào nuôi gà bản địa theo hướng an toàn sinh học

QUẢNG TRỊ Sau 5 tháng nuôi, gà đạt trọng lượng trung bình 1,65kg/con, có thể nhân rộng để dần thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống kém hiệu quả của đồng bào.

Chăn nuôi tan tác sau bão lũ: [Bài 4] Đảm bảo môi trường, vệ sinh chuồng trại mới tái đàn

Nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn sau mưa bão, đòi hỏi chính quyền, các cơ quan chuyên môn và người dân có những biện pháp nhanh chóng, kịp thời để ổn định sản xuất.

Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rijk Zwaan Việt Nam

Lâm Đồng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rijk Zwaan Việt Nam đặt tại Lâm Đồng có tổng diện tích 4ha, nghiên cứu trên 1.000 giống khác nhau như xà lách, ớt ngọt, cà chua…

Bình luận mới nhất