| Hotline: 0983.970.780

Giúp người nuôi tôm, thành 'lừa đảo khoa học', liệu có bất công?

Thứ Sáu 08/09/2017 , 13:15 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đang làm việc để có kết luận về vụ cho rằng bà Mai Thi “lừa đảo khoa học”, khiến dư luận phản ứng. Trong lúc, nghiên cứu khoa học của bà Mai Thi đã giúp nhiều người nuôi tôm tránh được thất bại.

Thông tin bà Mai Thi “lừa đảo khoa học” được vài tờ báo đưa ra ngày 26/8, khi hỏi ông Trần Văn Thanh, PGĐ Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, về quyết định kỷ luật khiển trách Đảng đối với bà Mai Thi.

10-01-23_0109173
Bà Mai Thi nghẹn ngào: suốt ngày lội ruộng giúp người nuôi tôm mà bị cho là “lừa đảo khoa học” và kỷ luật Đảng

Dư luận lập tức phản ứng và ngày 30/8, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng ra thông cáo báo chí: ông Thanh trả lời phóng viên về lý do kỷ luật bà Mai Thi “theo đúng tinh thần Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối”; còn viết bài giật tít như thế “là việc của tác giả bài báo”.

Tuy nhiên, vài phóng viên khẳng định, hai chữ “lừa đảo” là lời của ông Thanh. Bên cạnh, còn có ý kiến phân tích, việc ông Thanh vội vã cho phóng viên biết nội dung quyết định kỷ luật bà Mai Thi cũng sai. Bởi vì, quyết định ban hành ngày 22/8, được đóng dấu “mật” còn để thời gian cho bà Mai Thi khiếu nại.

Trong lúc, chế phẩm vi sinh ST Bacilli-MT, phát triển từ nghiên cứu tiến sỹ của bà Mai Thi (báo cáo hội đồng cấp cơ sở ngày 12/12/2016) đã chứng minh hiệu quả trong thực tế. Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng Quách Thị Thanh Bình nói: “Chế phẩm vi sinh ST Bacilli-MT không thể gọi là lừa đảo, tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu để bảo vệ”.
 

Hiệu quả thực tế

Ông Cao Thanh Hoàng ở xã Lai Hòa (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) kể, ông là cán bộ nhà nước nghỉ hưu hai năm trước, về quê nuôi tôm. Thế nhưng, vùng đất đã bị ô nhiễm nên ông nuôi tôm thất bát liền mấy vụ, phải bán một căn nhà để trả nợ. “Khi đất và nước bị ô nhiễm nặng, thả tôm giống xuống là chết. Đang bế tắc thì tôi biết Mai Thi có chế phẩm ST Bacilli-MT và được cho dùng thử, nhờ đó mà thắng 2 vụ liên tiếp”, ông nói.

Cùng vui mừng với kết quả nuôi tôm thắng lợi nhờ ST Bacilli-MT, ông Nguyễn Văn Hết ở xã Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết: “Chế phẩm ST Bacilli-MT xử lý ao cho nước rất tốt, giảm hẳn khí độc nên tôm không bị bệnh”. Ông Hết có 6 ao nuôi tôm, trước đây khi trúng khi thất. Năm 2016, ông dùng thử ST Bacilli-MT để cải tạo môi trường 1 ao rộng 1.500 m2, nuôi 2 vụ lời 135 triệu đồng. Năm nay, ông tiếp tục thu lời cao.

Chế phẩm ST Bacilli-MT do nhóm tác giả 7 người ở Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng với bà Mai Thi đứng đầu nghiên cứu. Họ hợp tác với Hiệp hội tôm Mỹ Thanh lấy mẫu đất, bùn, nước, tôm để nghiên cứu và kết quả cũng ứng dụng tại đây. Kết quả đoạt giải Nhì của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng năm 2014-2015, nhóm nghiên cứu được UBND tỉnh tặng bằng khen. Cá nhân bà Mai Thi được Tổng LĐLĐ tặng bằng Lao động Sáng tạo. Từ năm 2016, chế phẩm ST Bacilli-MT đem tặng cho các hộ nuôi tôm dùng thử nhằm khảo nghiệm diện rộng.

10-01-23_0109172
Ông Nguyễn Văn Hết bên ao tôm thắng lợi liên tiếp nhờ ST Bacilli-MT

Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng tổ chức khảo nghiệm 4 ao, rộng 13.500 m2, nuôi một vụ tôm giữa năm 2016, lời hơn 1,4 tỷ đồng. Kết quả này được giới thiệu trong “hội thảo các mô hình khuyến nông hiệu quả giai đoạn 2012-2015 và các giải pháp ứng dụng vào thực tiễn” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức ngày 6/1/2017. Ngày 14/1/2017, HĐND tỉnh và Hiệp hội tôm Mỹ Thanh đều có công văn đề nghị UBND tỉnh xem xét triển khai ứng dụng ST Bacilli-MT, nhất là trong sản xuất tôm-lúa-màu, năm 2017.
 

Mong sớm giải tỏa

Thế nhưng, ngày 28/2/2017, bà Mai Thi hết nhiệm kỳ làm GĐ Trung tâm Quan trắc TN&MT, vì việc kiểm điểm đảng viên kéo dài nên bà chưa được bổ nhiệm lại. Lúc đó, Sở TN&MT tỉnh có quyết định phân công bà phụ trách Trung tâm và quyết định này cũng bị hủy vào ngày 24/3/2017. Từ đó, bà Mai Thi trở thành chuyên viên “ngồi chơi xơi nước”.

Đến ngày 22/8/2017, bà Mai Thi bị kỷ luật khiển trách về Đảng, vì những “vi phạm” liên quan chế phẩm ST Bacilli-MT. Đó là, tổ chức ứng dụng ST Bacilli-MT trong nuôi tôm khi chế phẩm này chưa được phép lưu hành; cung ứng ST Bacilli-MT cho người nuôi tôm không đúng với chức năng, nhiệm vụ.

Lý do kỷ luật được nhiều người phân tích là có sự nhầm lẫn. Bởi lẽ, ST Bacilli-MT phát triển từ sản phẩm nghiên cứu khoa học, đang giai đoạn khảo nghiệm, chưa lưu hành thương mại nên chưa phải xin phép. Mà nghiên cứu khoa học là chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, đã được Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng cấp “Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ” ngày 26/12/2014. Trung tâm có phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia về lĩnh vực Hóa và Sinh, được Văn phòng Chứng nhận chất lượng của Bộ KH&CN cấp chứng chỉ ngày 12/3/2013, có giá trị đến ngày 12/3/2019.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiệp ở Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học của Trường ĐH Cần Thơ khẳng định, chế phẩm ST Bacilli-MT là kết quả của một quá trình nghiên cứu khoa học thật sự, cho hiệu quả thực tế. Ông nói: “Tôi thấy có gì đó quá bất công, có dấu hiệu trù dập bà Mai Thi, mong được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng sớm giải tỏa”.

Bà Mai Thi với cộng sự ở Trung tâm Quan trắc TN&MT Sóc Trăng còn nghiên cứu thành công hai chế phẩm sinh học dùng để xử lý hầm cầu vệ sinh, là ST Bacilli 1 (dạng bột) và ST Bacilli 2 (dạng lỏng). Hai sản phẩm được Cty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert cấp chứng nhận để lưu hành, giúp xử lý tốt nhiều bãi rác và vùng nước ô nhiễm, cho Trung tâm doanh thu hơn 300 triệu đồng. Cũng vì việc kiểm điểm và kỷ luật bà Mai Thi đầu năm 2017, hai sản phẩm không được tổ chức đánh giá lại nên ngày 21/7/2017, Vinacert có quyết định đình chỉ hiệu lực lưu hành.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm