| Hotline: 0983.970.780

Gỡ bỏ phong tỏa thôn Chí Trung sau 28 ngày cách ly

Thứ Năm 30/04/2020 , 17:55 (GMT+7)

Kết thúc 28 ngày cách ly y tế, người dân thôn Chí Trung (Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) vỡ òa vui sướng khi được hòa chung không khí nghỉ lễ của cả nước.

Ngày 30/4, UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định kết thúc việc cách ly với thôn Chí Trung (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm), sau khi thôn này bị phong tỏa vì có liên quan đến ca bệnh thứ 219.

Việc gỡ bỏ phong tỏa được thực hiện sau đúng 28 ngày người dân ở đây thực hiện việc cách ly. Ảnh: Nguyễn Hiểu.

Việc gỡ bỏ phong tỏa được thực hiện sau đúng 28 ngày người dân ở đây thực hiện việc cách ly. Ảnh: Nguyễn Hiểu.

Việc gỡ bỏ phong tỏa được thực hiện sau đúng 28 ngày người dân ở đây thực hiện việc cách ly. Lãnh đạo UBND huyện Văn Lâm đã công bố quyết định của UBND tỉnh trước người dân trong thôn.

Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm Nguyễn Bật Khánh cho biết: Đây là thành công bước đầu sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của tất cả lực lượng chức năng cho đến từng người dân trong thôn. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, trong thời gian tới các lực lượng và người dân cần tiếp tục giữ gìn và nâng cao ý thức phòng, chống dịch hơn nữa để bảo đảm sức khỏe, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đạt những thắng lợi mới.

Trong thời gian cách ly, địa phương không ghi nhận thêm ca nhiễm nào. Một số người bị các bệnh khác vẫn được điều trị nội trú và chuyển viện khi cần thiết.

Theo ông Khánh, sau khi dỡ cách ly, cuộc sống người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, huyện Văn Lâm vẫn duy trì hoạt động của trạm y tế dã chiến, hằng ngày vẫn tổ chức đo thân nhiệt và khám sức khoẻ cho người dân trong 14 ngày tiếp theo.

Kết thúc 28 ngày cách ly y tế, người dân thôn Chí Trung (Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) vỡ òa vui sướng khi được hòa chung không khí nghỉ lễ của cả nước. Ảnh: Nguyễn Hiểu.

Kết thúc 28 ngày cách ly y tế, người dân thôn Chí Trung (Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) vỡ òa vui sướng khi được hòa chung không khí nghỉ lễ của cả nước. Ảnh: Nguyễn Hiểu.

Trước đó, ngày 2/4, Bộ Y tế công bố ca bệnh 219 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, quốc tịch Việt Nam, quê Hưng Yên, đi chăm sóc người bệnh tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với bệnh nhân 133 ngày 16/3.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định cách ly toàn bộ thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm - nơi sinh sống của bệnh nhân thứ 219.

Theo đó, toàn bộ khu vực thôn Chí Trung với trên 1.400 nhân khẩu (bao gồm cả dân số cơ học đến địa bàn tạm trú) sẽ được cách ly trong 28 ngày kể từ 2/4 để khoanh vùng, dập dịch Covid-19.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm