| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: Phát triển chăn nuôi đại gia súc tại 4 huyện cao nguyên đá

Thứ Năm 16/01/2020 , 08:41 (GMT+7)

Vùng cao nguyên đá của Hà Giang gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ.

Một góc phiên chợ mua bán trâu bò tại huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Với kinh nghiệm và truyền thống nuôi trâu, bò, ngựa... từ lâu đời nên đại gia súc đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông).

Ngoài cung cấp sức kéo trong nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa; trâu, bò, ngựa còn là nguồn thu nhập có giá trị kinh tế cao so với các loài gia súc khác. Vì vậy, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên thoát nghèo bền vững và từng bước có tích lũy từ đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò, ngựa theo hướng hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ.

Nhằm tận dụng và phát huy lợi thế của vùng cao nguyên đá, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã có nhiều chính sách cụ thể và hiệu quả hỗ trợ cho ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi đại gia súc nói riêng phát triển hiệu quả và bền vững.

Những năm qua, ngành Nông nghiệp của Hà Giang đã đưa giống cỏ VA06 có năng suất và chất lượng cao vào trồng đại trà (chủ yếu tập trung tại 4 huyện cao nguyên đá, chiếm trên 62% diện tích trồng cỏ của toàn tỉnh) nâng tổng số diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc của toàn tỉnh, tính đến cuối 2019, đạt trên 18.200 ha.

Bên cạnh đó, được sự ưu tiên nguồn vốn của UBND tỉnh, Trung tâm Giống cây trồng và Gia súc Phó Bảng, huyện Đồng Văn đã phối hợp với Phòng NN- PTNT Mèo Vạc triển khai Đề án Thụ tinh nhân tạo trên đàn bò và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể đã có 490 bê con ra đời từ thụ tinh nhân tạo có tầm vóc và thể trọng lớn hơn so với các bê con được phối giống tự nhiên từ 6 – 8 kg; hiện Trung tâm đang triển khai Đề án thụ tinh nhân tạo trên đàn trâu và ngựa.

Đây chính là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các loài đại gia súc tại 4 huyện cao nguyên đá. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang đã đề ra chính sách hỗ trợ nhằm phát triển, mở rộng diện tích trồng cỏ và đầu tư cho công tác khuyến nông nhằm tuyên truyền sâu rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc (chủ yếu là phát triển chăn nuôi trâu,bò và đàn ngựa) đến với người nông dân....

Nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi đại gia súc hàng hoá, tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện Chương trình chuyển đổi đất trồng ngô, rau màu kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi (chủ yếu tập trung tại 4 huyện vùng cao nguyên đá); ban hành các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các hộ mở rộng qui mô chăn nuôi theo theo hướng gia trại, trang trại (điển hình là Nghị quyết 209/2015/ NQ – HĐND, ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về Ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh...).

Mở các chợ gia súc tại trung tâm các xã, cụm xã nhằm tạo môi trường thuận lợi để người dân trao đổi, mua bán trâu, bò, ngựa thương phẩm; trâu, bò, ngựa làm sức kéo trên cơ sở các quy định của tỉnh và của Nhà nước; tiếp tục hỗ trợ 3 loại vắc xin tiêm phòng như tụ huyết trùng, nhiệt thán, lở mồm long móng để đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc nói chung và trâu, bò, ngựa nói riêng...

Từ những điều kiện thuận lợi đó, nhiều hộ gia đình 4 huyện vùng cao nguyên đá đã mở rộng phát triển chăn nuôi đại gia súc theo qui mô gia trại, trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang cho biết:

Phát triển chăn nuôi đại gia súc hàng hóa là một trong những hoạt động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân Hà Giang nói chung và đồng bào 4 huyện vùng cao nguyên đá nói riêng xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững.

Tỉnh Hà Giang đã có nhiều chính sách hỗ trợ như chuyển đổi đất trồng ngô năng suất thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; hỗ trợ vốn vay cho các hộ mở rộng qui mô chăn nuôi gia súc; hỗ trợ 100% kinh phí tiêm phòng văc xin cho đàn gia súc và thành lập hệ thống thú y từ tỉnh đến tận các thôn, bản nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả trong phát triển chăn nuôi gia súc nói chung và chăn nuôi đại gia súc nói riêng.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm