| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện đề án cơ giới hóa nông nghiệp

Thứ Tư 07/12/2016 , 08:01 (GMT+7)

Nông dân đang chiếm một tỷ lệ lớn trong các bệnh nhân xương khớp nhất là đau lưng, thoái hóa mãn tính bởi các công việc nặng nhọc trên ruộng đồng, bởi dầu dãi nắng mưa khắc nghiệt. Chính vì lẽ đó mà Hà Nội đang đẩy mạnh thực hiện đề án cơ giới hóa…

10-58-51_dsc_0033
Máy gặt đập liên hợp bằng cả trăm người gặt thủ công
 

Vài năm gần đây, phong trào cơ giới hóa trong nông nghiệp ở Thủ đô diễn ra khá sôi động trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến nông sản. Tuy nhiên, việc ứng dụng cơ giới hóa còn mang tính tự phát, thiếu đồng bộ, bộc lộ nhiều hạn chế.

Cụ thể, trong sản xuất lúa mới tập trung chủ yếu khâu làm đất, còn khâu gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch chưa được quan tâm đầu tư nên hiệu quả sản xuất còn thấp. Trong các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phần lớn đầu tư theo hướng quảng canh, thủ công, chưa đầu tư cơ giới hóa theo hướng khép kín, đồng bộ nên chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất chưa cao, ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.

Đặc biệt lực lượng lao động chính trong nông nghiệp đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành nghề khác như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, hơn bao giờ hết, cơ giới hóa trở thành một yêu cầu sống còn, không chỉ nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm mà còn giải phóng sức lao động nặng nhọc, đảm bảo một sức khỏe tốt, một trí tuệ minh mẫn cho người nông dân.

Đáp ứng yêu cầu bức xúc của cuộc sống, ngày 3/7/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành QĐ số 4192/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp Hà Nội đến năm 2016, định hướng đến năm 2020”. Mục tiêu cụ thể đến năm 2016, với ngành trồng trọt (chủ yếu với cây lúa), làm đất: Nâng tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất từ 69,2% lên 90%. Cấy bằng máy: Nâng tỷ lệ cơ giới hóa khâu gieo, cấy từ 0,04% lên 20%. Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh có động cơ: Nâng tỷ lệ từ 10,2% lên 40%. Gặt đập: Nâng tỷ lệ cơ giới hóa từ 7,8% lên 30%.

Với ngành chăn nuôi, bò sữa: Nâng tỷ lệ cơ giới hóa từ 55,7% lên 80%, vắt sữa từ 16,5% lên 50%. Lợn: Nâng tỷ lệ hệ thống làm mát chuồng trại từ 2,6% lên 15%, hệ thống cho ăn bán tự động, uống tự động từ 11,8% lên 35%, thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường từ 11,8% lên 35%; máy phát điện chạy bằng gas thu được do xử lý chất thải từ 3,9% lên 7,1%; máy phun thuốc phòng dịch bệnh có động cơ từ 11,8% lên 35%. Gà: Nâng tỷ lệ hệ thống làm mát chuồng trại từ 9,1% lên 20%; hệ thống cho ăn bán tự động, uống tự động từ 18,4% lên 30%; máy phun thuốc phòng dịch bệnh có động cơ từ 18,4% lên 30%. Với ngành thuỷ sản, nâng tỷ lệ hệ thống quạt nước từ 2,9% lên 15%.

Thuận lợi trong quá trình triển khai đề án là sự quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn của Thành ủy và UBND TP Hà Nội thông qua nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ. Trình độ thâm canh và năng lực sản xuất hàng hóa của nông dân từng bước được nâng cao. Và chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác dồn ô đổi thửa, tích tụ ruộng đất đang được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, khó khăn có rất nhiều như quy mô diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nông hộ còn thấp, manh mún (bình quân chỉ có 1.600m2/hộ), khó khăn cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Nhận thức của một số cán bộ và người dân còn hạn chế, tư tưởng sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Năng lực của các HTX còn hạn chế, nhiều đơn vị tiếng là đã đổi mới nhưng vẫn thiếu vốn để đầu tư mua máy móc thiết bị, chưa phát huy được vai trò dịch vụ cơ giới hóa cho xã viên.

Chưa có nhiều doanh nghiệp sản xuất máy móc thiết bị, chủ yếu là nhập ở nước ngoài nên giá thành cao. Cơ chế chính sách hỗ trợ cơ giới hóa của Trung ương, thành phố còn nhiều bất cập, thủ tục còn rườm rà, người dân khó tiếp cận. Mặt khác sản xuất nông nghiệp phụ thuộc lớn vào thiên nhiên, tính rủi ro cao nên chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm