| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Siết chặt vi phạm lâm luật dịp tết

Thứ Tư 03/02/2021 , 18:14 (GMT+7)

Kiểm lâm Hà Tĩnh yêu cầu tối thiểu 50% quân số tại các đơn vị trực thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết.

Ông Đặng Ngọc Sơn (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị chuyên môn và chủ rừng tăng cường bảo vệ rừng tại gốc trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Đặng Ngọc Sơn (thứ 4 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị chuyên môn và chủ rừng tăng cường bảo vệ rừng tại gốc trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: Thanh Nga.

Sáng 3/2, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu tại huyện Hương Khê.

Theo ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Chúc A, sau khi Chính phủ chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng hàng năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán thuận lợi hơn rất nhiều.

Những năm gần đây, để quản lý, bảo vệ hiệu quả 14.881 ha rừng (trong đó rừng phòng hộ hơn 6.465 ha; rừng sản xuất 8.416 ha), bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Đồn biên phòng Bản Giàng tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc.

Song song bảo vệ rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Hương Khê phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại đời sống người dân sống gần rừng để có giải pháp đảm bảo sinh kế lâu dài cho bà con. Ảnh: Thanh Nga.

Song song bảo vệ rừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền huyện Hương Khê phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá lại đời sống người dân sống gần rừng để có giải pháp đảm bảo sinh kế lâu dài cho bà con. Ảnh: Thanh Nga.

Đối với việc ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh khẳng định sẽ phối hợp với chủ rừng, chính quyền các địa phương đã thành lập đoàn công tác bám những địa bàn trọng điểm; yêu cầu tối thiểu 50% quân số tại các đơn vị trực thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá, lâu nay Hà Tĩnh bảo vệ rừng tốt, cộng với nước bạn Lào siết chặt khai thác, vận chuyển gỗ nên tình trạng nhộm nhoạm ở các điểm “nóng” xã Hương Lâm, Hương Liên (huyện Hương Khê); Sơn Hồng, Sơn Lĩnh, Sơn Kim (Hương Sơn); huyện Vũ Quang, Kỳ Anh như trước đây không còn.

Trước đó, đoàn công tác đã đến tặng quà, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng. Ảnh: Thanh Nga.

Trước đó, đoàn công tác đã đến tặng quà, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng. Ảnh: Thanh Nga.

“Tuy nhiên, tốt chưa phải là triệt để. Các lực lượng chức năng và chủ rừng không được chủ quan, phải tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc. Đồng thời, đánh giá, rà soát lại đời sống, việc làm của người dân sống gần rừng để có giải pháp đảm bảo sinh kế lâu dài cho bà con”, ông Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã tới tặng quà, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Xem thêm
Siết chặt quản lý gây nuôi động vật rừng, hoang dã

Sóc Trăng Việc kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở gây nuôi động vật rừng, hoang dã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật cho các hộ nuôi.

Hơn 61.000 người được hưởng lợi từ dự án VFBC

Dự án đã huy động và ghi nhận đầu tư hơn 33 triệu USD từ các doanh nghiệp thân thiện bảo tồn, giúp hơn 61.000 người được hưởng lợi từ dự án.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất