| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Thiên ưu 8, ngày trở lại

Thứ Tư 08/05/2019 , 08:49 (GMT+7)

“Cánh đồng một giống” của xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên đang hối hả vào vụ gặt. Đứng giữa trời nắng chang chang nhưng khuôn mặt nông dân nào cũng rạng rỡ nụ cười. Họ vui vì vụ Xuân này được mùa to.

Năng suất hơn 3 tạ/sào

Năm 2017 giống lúa thuần Thiên ưu 8 từng gây ồn ào vì nhiễm đạo ôn cổ bông, gây mất mùa diện rộng. Tuy nhiên sau “tai nạn”, năm 2018 và vụ Xuân 2019, người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn tin tưởng sản xuất giống lúa này bởi năng suất, chất lượng gạo và hiệu quả kinh tế mà Thiên ưu 8 đem lại vượt trội các giống lúa thuần khác.

08-48-07_1
Năng suất giống lúa Thiên ưu 8 vụ Xuân 2019 tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ước đạt trên 3 tạ/sào.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Cẩm Bình cho hay, năm 2018 và vụ Xuân 2019, do tỉnh, huyện, xã không đưa giống Thiên ưu 8 vào cơ cấu nên nhiều hộ dân phải tự tìm mua giống ở các tỉnh lân cận để gieo cấy. Đặc biệt, xã Cẩm Bình, đơn vị có truyền thống SX cánh đồng một giống đã đưa vào SX giống Thiên ưu 8 trên diện tích hơn 120 ha.

Quá trình chăm sóc lúa bà con tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nên gần như không có diện tích nào bị nhiễm bệnh đạo ôn. “Suốt thời gian lúa phát triển chúng tôi chỉ phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông 1 lần duy nhất, ở giai đoạn lúa trổ vè 1/3 diện tích”, ông Hùng nói.

Đến thời điểm này, cả cánh đồng 120 ha giống Thiên ưu 8 vàng ruộm một màu, bông nào bông nấy nặng trĩu hạt, chắc nịch. Theo tính toán của các hộ dân, năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 60 - 63 tạ/ha. Cá biệt, một số diện tích được chăm bón tốt, năng suất đạt tới hơn 3,5 tạ/sào. Trong khi đó, các giống lúa thuần khác năng suất bình quân ước chỉ đạt 40 - 43 tạ/ha.

Gia đình Giám đốc Nguyễn Văn Hùng là một điển hình. Hộ ông Hùng gieo cấy 0,5 ha giống lúa Thiên ưu 8. Là người “cầm tay chỉ việc” cho bà con nông dân nên ông Hùng thực hiện khá bài bản quy trình SX. “Vụ này nhà tôi bỏ hộc (thùng đựng lúa) tầm 3,5 tấn thóc. Cá nhân tôi cũng như người dân Cẩm Bình rất chuộng giống Thiên ưu 8. Giống lúa này không chỉ năng suất cao, cơm ngon mà còn bán rất được giá”, ông Hùng nhấn mạnh. Đồng thời, cho biết, hiện thương lái đang thu mua lúa Thiên ưu 8 với giá dao động từ 7.000 - 7.500đ/kg.

Chia sẻ kinh nghiệm hạn chế lúa nhiễm dịch bệnh, ông Hùng nói: “Giống đưa vào SX phải là giống xác nhận 1, không sử dụng thóc thịt; đồng thời gieo cấy mật độ hợp lý; chú ý phun phòng bệnh đạo ôn khi lúa trổ vè được 1/3 diện tích”.

Ngoài gia đình ông Hùng, số hộ SX giống Thiên ưu 8 được mùa to ở Cẩm Bình đếm sơ sơ cũng đến hàng chục, hàng trăm hộ. Đơn cử như anh Nguyễn Văn Tiến, thôn Tân An làm 0,75 ha, năng suất thu hoạch ước đạt 3 tạ/sào; hộ anh Nguyễn Văn Hậu SX 0,5 ha, năng suất ước khoảng 3,1 tạ/sào; ông Trịnh Văn Minh gieo cấy 0,8 ha, dự kiến năng suất 3 tạ/sào...
 

Cơ cấu giống chủ lực vụ hè thu

Từ thắng đậm vụ Xuân, vụ hè thu 2019, Cẩm Bình cơ cấu diện tích SX giống Thiên ưu 8 toàn xã tăng lên 300 ha, chiếm 70% tổng diện tích SX toàn xã. “Chúng tôi mở rộng diện tích giống lúa này một phần là để dân lấy thóc ăn, phần nữa là để làm hàng hóa, tăng thu nhập cho bà con”, ông Hùng nhấn mạnh.

08-48-07_nh2
Theo tính toán của các hộ dân, năng suất thu hoạch bình quân Thiên ưu 8 ước đạt 60 - 63 tạ/ha.

Định hướng của xã Cẩm Bình được đánh giá là phù hợp, bởi Thiên ưu 8 có thời gian sinh trưởng ngắn (90 - 95 ngày) nên phù hợp vụ hè thu chạy lụt của Cẩm Bình nói riêng, Hà Tĩnh nói chung.

Theo đề án sản xuất vụ hè thu 2019 của tỉnh Hà Tĩnh, Thiên ưu 8 được chọn là 1 trong 12 giống lúa chủ lực đưa vào cơ cấu.

Ông Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, chi nhánh miền Trung cho biết, hiện Chi nhánh Tập đoàn đã chuẩn bị gần 1.000 tấn gống các loại; trong đó giống Thiên ưu 8 trên 500 tấn, để cung ứng cho bà con nông dân trong khu vực SX vụ HT 2019.

Được biết, vụ HT - mùa 2019, tỉnh Hà Tĩnh tập trung SX hơn 44.000 ha lúa; 6.535 ha đậu; 2.580 ha ngô; hơn 2.400 ha rau các loại...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm