Cây cao gần 30 m, có bề hoành 3 người ôm. Hai cây này đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận Cây di sản Việt Nam.
Cây vải thiều trên 500 tuổi
Sư cả Chau Sa Dớt, trụ trì chùa Svây Ta Hôn, cho biết: Vải thiều là loài cây chỉ thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng miền Bắc. Theo người dân kể lại thì hơn 500 năm trước có nhóm người từ miền Bắc vào vùng Bảy Núi khai hoang, lập nghiệp, đã mang theo hạt vải thiều trồng thử và chỉ sống sót được hai cây cho đến ngày nay.
Đặc biệt, hai cây vải thiều này cách một năm mới cho trái một lần. Trái giống như trái vải miền Bắc, ăn rất ngon, thơm ngọt, có điều trái hơi nhỏ hơn.