| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: Tìm thấy thi thể cặp vợ chồng bị chìm cùng tàu chở gạch

Thứ Sáu 06/12/2019 , 17:25 (GMT+7)

Thi thể hai vợ chồng mất tích trong vụ tàu chở gạch bị chìm trên sông ở An Lão (Hải Phòng) ngày 1/12 đã được phát hiện sau nhiều ngày tìm kiếm.

Thi thể cặp vợ chồng xấu số bị chìm cùng tàu chở gạch đều đã được phát hiện và đưa về quê mai táng sau 1 tuần tìm kiếm.

Ngày 6/12, thi thể bà Trần Thị Hạnh (SN 1977, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) – nạn nhân thứ 2 trong vụ chìm tàu gạch trên sông ở Hải Phòng đã được tìm thấy tại địa phận thôn Chính Lý, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng. Nơi phát hiện thi thể cách hiện trường vụ đắm tàu khoảng 6km về phía thượng lưu sông Văn Úc.

Trước đó, ngày 4/12, thi thể ông Trần Đức Hưng (SN 1974, chồng bà Hạnh) cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí đắm tàu chở gạch khoảng 300m. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục.

Cùng ngày, 6/12, phân đội 2 – Thủy đội thuộc Phòng CSGT thủy – Công an Hải Phòng cùng với Trạm kiểm tra giám sát trên sông vịnh, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã cứu sống 2 người dân đi thuyền nan gặp nạn đang chới với trên sông Cấm đoạn qua địa phận phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.