| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng trồng gần 3.000 cây xanh ngày đầu xuân Giáp Thìn

Thứ Năm 15/02/2024 , 19:54 (GMT+7)

Trong ngày phát động 'Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024', các địa phương, đơn vị tại thành phố Hải Phòng đã trồng được gần 3 nghìn cây xanh các loại.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu trồng cây đầu xuân tại huyện An Lão. Ảnh: Đàm Thanh.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu trồng cây đầu xuân tại huyện An Lão. Ảnh: Đàm Thanh.

Ngày 15/2 (mùng 6 Tết), các địa phương quận, huyện, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học,… trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024.

Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân, gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng, đặc biệt trong những ngày lễ Tết…

Tại huyện An Lão, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, cùng đại biểu các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương đã trồng cây đầu xuân tại tuyến đường cạnh đền thờ nữ tướng Lê Chân, xã An Tiến.

Tại Tiên Lãng, địa điểm trồng cây được lựa chọn là khuôn viên và đường vào Đền Gắm, xã Toàn Thắng. Ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng cùng đại biểu các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Tiên Lãng tổ chức trồng 70 cây gồm gạo, bàng Đài Loan và Osaka.

Ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng trồng cây xanh tại huyện Tiên Lãng. Ảnh: Phương Mai.

Ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng trồng cây xanh tại huyện Tiên Lãng. Ảnh: Phương Mai.

Cùng thời điểm, tại huyện Cát Hải, các đại biểu tham gia trồng cây tại tuyến đường từ cổng số 1 Vinaconex đến tổ dân phố 1, thị trấn Cát Bà với số lượng 45 cây cây hoa ban và phượng vỹ. Tại huyện Kiến Thụy, các đại biểu đã trồng 20 cây bàng Đài Loan tại tuyến đường 405, đoạn trước trụ sở UBND xã Hữu Bằng.

Tại quận Ngô Quyền, địa điểm trồng cây đầu xuân diễn ra tại khu tái định cư Dự án tuyến đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang.

Tại quận Hồng Bàng, cây xanh được trồng tại khu vực đường vào công viên cây xanh nút giao Nam cầu Bính, phường Trại Chuối,…

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, cây xanh có vai trò rất quan trọng đối với môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của từng người, từng giới, từng ngành.

Việc trồng cây xanh phải trở thành nhu cầu thường xuyên, mang lại ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, hăng hái tham gia, hưởng ứng thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Trồng cây xanh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Văn Chương.

Trồng cây xanh tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. Ảnh: Văn Chương.

Cùng với đó, cần duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, như thường lệ, năm 2024 mỗi quận, huyện chọn 1 địa điểm để đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Các địa phương đều lựa chọn địa điểm trồng cây phù hợp, tại các tuyến đường kiểu mẫu, công trình văn hóa, khu di tích lịch sử, khu đô thị mới. Chất lượng cây trồng được các địa phương lựa chọn rất kỹ lưỡng, cây cao trên 4m, đường kính gốc trên 10cm, cây khỏe, không sâu bệnh, bảo đảm sinh trưởng phát triển tốt.

Trong ngày phát động trồng cây đầu xuân Giáp Thìn 2024, các địa phương quận, huyện, tổng các loại cây trồng là 633 cây các loại, gồm bàng Đài Loan, ban, phượng vỹ, gạo, sấu, Osaka, xà cừ, giáng hương, long não, mít, xoài,…

Ngoài ra các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, khu kinh tế, trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị cũng đã tổ chức trồng được hơn 2.000 cây các loại để hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024, ngay trong ngày phát động.

Những năm qua thành phố Hải Phòng luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện “Tết trồng cây” coi đó là một trong những hoạt động quan trọng có ý nghĩa thiết thực mừng Đảng, mừng xuân hàng năm. Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu việc tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã huy động được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân.

Qua đó hình thành nhiều tuyến đường cây xanh, tuyến đường hoa góp phần quan trọng trong việc làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, điều hoà khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...