| Hotline: 0983.970.780

Hải quân Mỹ phát triển vũ khí tấn công, chủ động đối phó Trung Quốc

Thứ Sáu 15/02/2019 , 09:55 (GMT+7)

Hải quân Mỹ đang phát triển các vũ khí và chiến thuật mới nhằm ưu tiên tấn công nhanh và phủ đầu đối phương.

Mỹ phóng tên lửa từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Ảnh: US Navy)

 

“Chúng ta đã dành nhiều thời gian trong những năm qua để phòng vệ. Chờ đợi đối thủ đến, chờ đợi tên lửa đến, chờ đợi máy bay đến. Cách phòng vệ tốt nhất là một cuộc tấn công hiệu quả và việc chúng ta chủ động đối phó với các mối đe dọa là điều mà chúng ta buộc phải làm”, Chuẩn Đô đốc Ronald Boxall, chỉ huy tác chiến mặt nước của Hải quân Mỹ, phát biểu trong cuộc họp hôm 13/2.

Theo Breaking Defense, đối mặt với một Trung Quốc đang tìm cách mở rộng một trong những hạm đội hải quân lớn nhất thế giới và phô diễn sức mạnh của các vũ khí uy lực, Hải quân Mỹ buộc phải thay đổi tư duy.

Bình luận của Đô đốc Boxall được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc đang nỗ lực để đối phó với các thách thức mới từ các tàu nổi, tàu ngầm và máy bay hiện đại của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

Một trong những thách thức đặt ra với quân đội Mỹ trong những năm gần đây là sự hiện diện của hạm đội Trung Quốc với số lượng tàu ngày càng đông, theo dõi mọi động thái của Washington cũng như những nơi mà các tàu Mỹ tới. Theo Phó Đô đốc John Alexander, chỉ huy Hạm đội 3, mỗi lần tàu Mỹ đi qua khu vực phía tây Thái Bình Dương, đều có “một đối tác” song hành, đó là các tàu chiến và máy bay Trung Quốc.

Hồi tháng 9/2018, một tàu chiến Trung Quốc đã áp sát tàu khu trục USS Decatur của Mỹ tại Biển Đông khi tàu Mỹ đang thực hiện cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực.

Ngoài ra, Mỹ cũng ngày càng quan ngại về các tên lửa tầm trung và tầm xa của Trung Quốc với khả năng tấn công các căn cứ và tàu Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh cũng đẩy mạnh việc thử nghiệm các tên lửa đạn đạo siêu thanh, vốn gây khó khăn cho Washington trong việc phát hiện và bắn hạ trước khi chúng tấn công một tàu hoặc căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản, Guam và Okinawa.

Hồi tháng trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin quân đội nước này đã triển khai “sát thủ diệt hạm”, tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Trước đó, Đô đốc hải quân Trung Quốc thậm chí còn đề xuất đánh chìm tàu sân bay Mỹ.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 12/2, Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương, đã nói với các thượng nghị sĩ rằng “việc phát triển và triển khai các vũ khí tối tân là yếu tố sống còn” để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Đô đốc Davidson cho biết ông quan tâm nhất tới các sáng kiến về công nghệ ngư lôi hạng nặng có thể tạo ra các hiệu ứng nhân rộng mà ở thời điểm hiện tại Mỹ chưa làm được.

Hải quân Mỹ hy vọng có thể triển khai các tên lửa tấn công hải quân chống hạm lên các tàu vào cuối năm nay, trong khi lực lượng tàu ngầm dự kiến sẽ đưa các tên lửa chống hạm Harpoon trở lại sau hơn một thập kỷ không sử dụng.

Theo Business Insider, các máy bay ném bom tàng hình B-2, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và F-22 của Mỹ tại tây Thái Bình Dương gần đây đã tiến hành đợt huấn luyện để chuẩn bị cho kịch bản tác chiến đòi hỏi sức mạnh tổng thể của quân đội Mỹ. Động thái này được cho là nhằm đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm